Khởi tố nhóm đối tượng gây rối, đánh trọng thương 3 Công an

Thứ Tư, 09/10/2019, 11:16

Ngày 9-10, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Văn (SN 1987) và Vũ Văn Lâm (SN 1994), cùng trú tại thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi “Giết người”.



Ngoài ra, 6 đối tượng khác gồm: Lưu Xuân Vịnh (SN 1993, trú tại thôn 3, xã Đắk Mar), Đinh Khắc Hoàng (SN 1994), Đinh Khắc Huy (SN 1992), Lưu Xuân Minh (SN 1988), Nguyễn Phi Lanh (SN 1991) và Ngô Văn Thảo (SN 1992, cùng trú tại thị trấn Đắk Hà) cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nhóm đối tượng bị khởi tố

Như Báo CAND đã đưa tin, trước đó vào khoảng 21h50 tối 25-9, trực ban của Công an huyện Đắk Hà nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên đến hát tại quán karaoke Storm (tổ dân phố 3A, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà) đang gây gỗ, đánh nhau.

Cảnh nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công lực lượng Công an

Nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Hà đã cử Thiếu uý Phạm Xuân Biển và Thượng uý Trịnh Hoàng Tiến (công tác tại Công an thị trấn Đắk Hà) đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, nhóm đối tượng đã tìm cách chặn đầu xe, bao vây và có hành động, lời nói cản trở lực lượng lượng. Để giải tán đám đông, thực thi nhiệm vụ, đồng chí Phạm Xuân Biển buộc phải bắn 3 phát súng chỉ thiên.

Đối tượng Vũ Văn Văn

Tuy nhiên, nhóm đối tượng trên không những không chấp hành mà còn quay sang cướp súng, gậy của lực lượng Công an và dùng dao chém khiến 2 đồng chí Biển và Tiến bị trọng thương. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã rời bỏ khỏi hiện trường. 2 đồng chí Biển và Tiến được người dân và đồng đội đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị trấn Đắk Hà.

Đối tượng Lanh tại cơ quan điều tra

Chưa dừng lại ở đây, khi một trong các đối tượng trên đến Trung tâm y tế thị trấn để khâu vết thương thì cùng lúc gặp đồng chí Trung uý Đoàn Mạnh Vương (công tác tại Công an thị trấn Đắk Hà) đưa 2 đồng chí Biển và Tiến đến cấp cứu thì nhóm đối tượng này đã gây gỗ, dùng hung khí tấn công khiến đồng chí Vương cũng bị trọng thương.

Trong 3 đồng chí bị trọng thương, riêng đồng chí Trịnh Hoàng Tiến bị tổng cộng 8 vết chém. Trong đó có một vết chém ở đỉnh đầu nứt hộp sọ, hai vết chém dưới dái tai phải, đùi phải bị đứt gân và động mạch chủ, vai trái bị một vết chém rạn xương và nhiều vết chém khác.


Văn Thành
.
.
.