Khởi tố nguyên 3 cán bộ Công an thiếu trách nhiệm trong vụ 2 tử tù trốn trại

Thứ Sáu, 20/10/2017, 13:48
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thái Hoàng – đều nguyên là cán bộ thuộc Trại tạm giam T16.

Ngày 20-10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thái Hoàng – đều nguyên là cán bộ  thuộc Trại tạm giam T16, Bộ Công an vì đã có hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn theo Điều 301 BLHS. Trong đó, Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Văn Thắng là cán bộ quản giáo; Nguyễn Thái Hoàng là cảnh sát bảo vệ.

Trước đó, đêm 10, rạng sáng 11-9, hai tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) và Nguyễn Văn Tình đã lợi dụng sơ hở của cán bộ trên trốn khỏi Trại tạm giam T16. Sau 1 tuần, cả 2 đối tượng trên đã bị lực lượng Công an bắt giữ. 

Ngày 15-9, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi nêu trên.

Được biết, trước  khi bị khởi tố, Bộ Công an đã tước quân tịch đối với 3 cán bộ trên.

Minh Mẫn
.
.
.