Cướp tiệm vàng để lấy tiền mua ma túy

Thứ Năm, 25/04/2019, 18:51
Tại cơ quan Công an, Nhân thừa nhận do ý định từ trước nên mang theo bình ắc quy có bộ phận biến điện để cướp tiệm vàng nhằm mục đích bán lấy tiền mua ma túy.

Ngày 25-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Nhân (Sn 1985, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 20-4, Nhân thuê xe ôm đến tiệm vàng Kim Sơn tại thị trấn Tân Hiệp. 

Tại đây, Nhân bước vào gặp ông Nguyễn Ngọc Sơn (Sn 1963), chủ tiệm và giả vờ hỏi mua vàng. Ông Sơn đưa vàng cho Nhân xem thì bị đối tượng chích điện, hòng cướp tài sản. Chủ tiệm vàng chống trả quyết liệt và liên tục tri hô. Người dân nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến tiệm vàng, còn Nhân lên lầu cố thủ. 

Nhân tại cơ quan điều tra. 

Ông Sơn thoát ra khỏi nhà, kéo cửa lại. Lực lượng Công an nhanh chóng đến hiện trường, khống chế và bắt giữ đối tượng gây án. Trong quá trình đưa về trụ sở Công an, Nhân yêu cầu được che mặt. 

Cơ quan điều tra đã tạm giữ tang vật, gồm: bình ắc quy có bộ phận biến điện, 1 cái kiềm, 1 xe máy và hơn 500.000 đồng. 

Tại cơ quan Công an, Nhân thừa nhận do ý định từ trước nên mang theo bình ắc quy có bộ phận biến điện để cướp tiệm vàng nhằm mục đích bán lấy tiền mua ma túy.

Như Anh
.
.
.