Khởi tố đối tượng lừa đảo thông qua việc nộp học phí

Thứ Ba, 10/04/2018, 08:52
Ngày 9-4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Kiến Tường (Long An) tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Kha Ly (32 tuổi, hộ khẩu thường trú: khu phố 3, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; chỗ ở: khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3-7-2017, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Thanh ở khu phố 2, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An và chuyển giao hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An điều tra theo thẩm quyền.

Theo chị Thanh, vào tháng 6-2017, chị có ý định nộp hồ sơ cho con gái vào học Trường Đại học Hồng Bàng, TP Hồ Chí Minh và điện thoại tham khảo ý kiến người quen là Ly. Ly giới thiệu hiện đang giảng dạy ở TP Hồ Chí Minh, có mối quan hệ trong trường nên chị Thanh tin tưởng nhờ giúp nộp hồ sơ cho con.

Đối tượng Ly gửi cho chị Thanh 1 bộ hồ sơ nhập học của Trường Đại học Hồng Bàng để con chị khai thông tin. Đến ngày 3-7-2017, Ly yêu cầu chị Thanh gửi 5.000.000 đồng để đóng tiền thế chân có chỗ cho con chị Thanh đi học. Thực tế, nhà trường không có yêu cầu này.

Sau đó, chị Thanh gửi hồ sơ nhập học và chuyển 5.000.000 đồng cho Ly. Số tiền này, Ly đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Thấy dễ lừa đảo nên Ly liên tục điện thoại yêu cầu chị Thanh gửi tiền vào số tài khoản của mình, chị Thanh tiếp tục gửi 5 lần vào tài khoản của Ly, tổng số tiền 71.500.000 đồng.

Tuy nhiên, Ly chỉ sử dụng  22.200.000 đồng để đóng học phí học kỳ I, tiền đồng phục, tiền bảo hiểm cho con chị Thanh; còn lại 49.300.000 đồng, Ly đưa ra thông tin gian dối để yêu cầu chị Thanh giao cho Ly, rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

T.Phượng
.
.
.