Khởi tố, bắt tạm giam “trùm lừa” Yên Phương

Thứ Sáu, 18/02/2005, 08:07

Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra Công an Tp. Hồ Chí Minh đã chứng minh Phan Thị Yên Phương có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với thị Phương.

18h30' ngày 16/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tp. Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khám xét đối với Phan Thị Yên Phương, 32 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bình Định, hiện tạm trú ở địa chỉ 258/8D Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, theo quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

Trùm lừa đảo chưa bỏ thói huênh hoang

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phan Thị Yên Phương đang là bị can tại ngoại trong vụ án "lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của hai Công ty Dược phẩm Hoàng Khang và Thiên Y số tiền hơn 100 triệu đồng vào năm 2001. Trong thời gian chờ xét xử, Phan Thị Yên Phương vẫn tiếp tục gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên khắp địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Số tài sản mà thị chiếm đoạt của hàng chục nạn nhân tại Tp. Hồ Chí Minh theo ghi nhận ban đầu đã lên đến gần 6 tỷ đồng và chưa dừng lại ở đây.

Để khoác cho mình một lớp vỏ bọc trí thức, giàu sang, Phương thành lập nhiều Công ty TNHH, trong đó công ty mẹ là Công ty Thiên Phú đặt trụ sở làm việc ở số 32P Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, do Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thị luôn tự xưng là bác sỹ đa khoa mặc dù chưa hề có mảnh bằng chứng nhận nào ngoài tấm bằng tốt nghiệp đại học (bản sao) mà thị đã lừa mượn của anh Đỗ Văn Liêm - bác sỹ Trung tâm Ung bướu rồi sửa chữa cắt dán ảnh, họ tên của mình vào để "lòe" mọi người.

Tại nơi làm việc của Phương, thị đã ghi chức danh của mình là bác sĩ Phan Thị Yên Phương. Kể cả lúc ghi lời khai với cơ quan điều tra Phương khăng khăng không đồng ý trình độ học vấn của mình là 12/12, mà đòi phải ghi là bác sĩ. Ngày 16/2, trong lúc bị bắt giữ, thị Phương vẫn huênh hoang tuyên bố trước đám đông: "… Các ông bắt tôi hôm nay thì ngày mai phải xin lỗi và tha tôi về??!.."

Có nhiều người liên quan đến việc phạm tội của thị Phương

Ngày 4/2, Viện Kiểm sát nhân dân Tp. HCM đã phê chuẩn lệnh bắt Yên Phương. Đại úy Võ Hữu Nghĩa, cán bộ điều tra thụ lý vụ án này lập tức theo dõi tìm đối tượng Yên Phương và phát hiện thị về nhà vào chiều 16/2, nên đã phối hợp cùng đồng đội, Công an địa phương đến thực hiện lệnh bắt và đưa bị can Yên Phương về trại tạm giam lúc 22h ngày 16/2.

Về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, ngoài tấm bằng Đại học dởm bị phát hiện vào năm 2001, Yên Phương còn dùng giấy tờ và giả chữ ký của ông Nguyễn Thành Long- người cộng tác với thị sáng lập Công ty Thiên Phú - để mở thêm Công ty Phương Đạt. Liều lĩnh hơn nữa, Yên Phương còn ngụy tạo một công văn của UBND quận Gò Vấp với nội dung chấp thuận cho thị kinh doanh nhà hàng Hương Lúa ở 65/4A Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp để xin giấy phép kinh doanh và một số vụ việc khác đang chờ xác minh làm rõ.

Thủ đoạn lừa đảo của Phan Thị Yên Phương sẽ sớm bị vạch trần trước sự  nghiêm minh của pháp luật

Nguyễn Đặng
.
.
.