Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Thứ Năm, 20/05/2021, 11:07
Do có hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" khi còn đương nhiệm chức trách Phó Chủ tịch và Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trưởng tỉnh Khánh Hòa nên hai ông Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh này


Liên quan những sai phạm nghiêm trọng khi giao “đất vàng” tại 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang cho doanh nghiệp thực hiện dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư Nha Trang Center 2, sáng nay (20/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại khoản 3 điều 229 BLHS đối với ông Đào Công Thiên (SN 1962, trú ở 03A Chi Lăng, phường Phước Tân, TP Nha Trang) nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh này còn có bị can Võ Tấn Thái (SN 1961, trú ở Chung cư 2B Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi ở và nơi làm việc trước đây của hai bị can.

Ông Đào Công Thiên - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 

Khu “đất vàng” nêu trên gần 7.400m2, trước đây giao cho Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa sử dụng. Ngày 25/5/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thực hiện một số dự án ở địa phương theo hình thức BT theo hình thức chỉ định nhà đầu tư, trong đó có dự án Nha Trang Center 2. Trong văn bản ngày 15/6/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thống nhất chỉ định nhà đầu tư, mà yêu cầu tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành. 

Thế nhưng năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản giao toàn bộ khu “đất vàng” của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cho Công ty CP Thanh Yến, có trụ sở giao dịch ở Long An, chuyển thành đất ở đô thị và đất sản xuất kinh doanh để thực hiện dự án Nha Trang Center 2, hiện nay có tên thương mại là Gold Coast. 

Ông Võ Tấn Thái - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

Công ty CP Thanh Yến đầu tư 149 tỷ đồng xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại khu Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang để đổi lấy “đất vàng”. Đến tháng 3 và 7/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt mức giá khu “đất vàng”, bao gồm 2.500 m2 đất ở đô thị chỉ gần 22,5 triệu đồng/m2, gần 4.900 m2 đất sản xuất kinh doanh chỉ hơn 7,8 triệu đồng/m2, trong khi thời điểm đó giá đất thị trường khu vực này trên dưới 100 triệu đồng/m2.

Khu "đất vàng" ở  Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Công ty CP Thanh Yến.   Ảnh: Hữu Toàn 

Phát hiện dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ và đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” vào ngày 30-3.

Trước đó vào ngày 5/11/2019, Ban Bí thư Trung ương đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa hai nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa hai nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 do vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước; ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Ban Bí thư Trung ương cũng đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông : Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Chiến Thắng -  Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến giữa tháng 8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo 3 Tỉnh ủy viên Võ Tấn Thái – Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường; Lê Văn Dẽ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Trần Hòa Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH-ĐT do vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và vi phạm các Luât Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai.


Hữu Toàn
.
.
.