Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

Thứ Tư, 27/12/2017, 10:41
Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn đối với Nguyễn Cửu Thanh Tâm (36 tuổi) nữ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và khai thác (TM-KT) Thịnh Phát, có trụ sở giao dịch ở  thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

Từ nhiều năm qua dư luận người dân sinh sống ven sông Cái thuộc địa phận TP Nha Trang và huyện Diên Khánh bức xúc trước nạn khai thác cát trái phép. Trong cuộc truy quét “cát tặc” trên sông Cái đêm ngày 9-9, Công an Khánh Hòa cùng các cơ quan chức trách phát hiện 5 mỏ cát khai thác trái phép với nhiều công cụ, thiết bị chuyên dụng như đào, múc, hút và xe tải, thuyền máy vận chuyển cát.

Trong đó Công ty TNHH TM-KTThịnh Phát khai thác cát trái phép từ năm 2012 đến nay tại hai mỏ cát ven sông Cái qua địa phận thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ và thôn Thượng, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Cùng với việc lập biên bản hiện trường hơn 53.000m3, lực lượng Công an tạm giữ 3 xe tải ben, 2 máy múc cát và một số thuyền máy vận chuyển cát.

Tuy nhiên rạng sáng 10-9, Nguyễn Cửu Thanh Tâm tổ chức lực lượng đột nhập vào mỏ khai thác để điều khiển 3 xe tải ben ra ngoài khu vực đang phong tỏa và điều thêm 4 xe ôtô tải khác đến vận chuyển cát khai thác trái phép. Trong quá trình khai thác cát trái phép, Tâm cùng một số đồng phạm mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa các thương vụ mua bán cát.

Khám xét trụ sở Công ty TNHH TM-KT Thịnh Phát, Công an thu giữ nhiều hóa đơn chứng từ có liên quan. Ngoài nữ Giám đốc Nguyễn Cửu Thanh Tâm, trước đó, cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và đang mở rộng điều tra, xử lý hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

HỮU TOÀN
.
.
.