Mối tình ngang trái và cái kết bi thảm

Chủ Nhật, 15/04/2018, 08:46
Lê Thành Tín và chị H. (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) có quan hệ tình cảm với nhau đã 3 năm nay, dù cả hai đều đã có gia đình riêng dẫn đến bi kịch người chết, kẻ vướng vòng lao lý. 

Ngày 15-4, Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Tín (34 tuổi, ngụ ở ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, Lê Thành Tín và chị H. (35 tuổi, ngụ cùng xã) có quan hệ tình cảm với nhau đã 3 năm nay, dù cả hai đều đã có gia đình riêng. 

Sau khi đâm nhân tình, người đàn ông này tự đâm vào bụng. 

Chiều 4-4, Tín và chị H. xảy ra cự cãi. Tín dùng dao đâm vào ngực chị H và tự đâm vào bụng mình. Cả hai được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Đến 23h55’ ngày 5-4, chị H. tử vong do vết thương vùng ngực trái gây thủng tim, sốc mất máu.

Sau một tuần điều trị, Tín dần hồi phục và bị cơ quan điều tra khởi tố bị can. 

Như Anh
.
.
.