Khởi tố, bắt giam hiệu trưởng Trường Tiểu học "Tham ô tài sản"

Thứ Hai, 03/10/2011, 19:04
Ngày 30/9, ông Lê Minh Quang,Trưởng Công an huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế cho biết đã bắt giam ông Trịnh Minh Thế, 46 tuổi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tứ Hạ đóng tại thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà vì tội "Tham ô tài sản".

Liên quan đến vụ việc này có Hoàng Thị Nhung, 32 tuổi, kế toán của Trường Tiểu học số 1 Tứ Hạ cũng bị khởi tố. Tuy nhiên, Nhung được cho tại ngoại vì có con nhỏ.

Năm 2011, mặc dù không được các cơ quan chủ quản cấp trên phê duyệt mua sắm tài sản, nhưng Trịnh Minh Thế và Hoàng Thị Nhung câu kết với nhau bằng thủ đoạn ký hợp đồng kinh tế với một số doanh nghiệp tư nhân tại TP Huế về mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học như máy tính, bàn ghế học sinh… Sau đó, các hợp đồng kinh tế này được làm thủ tục tại Kho bạc huyện Hương Trà. Kho bạc đã chuyển tiền các hợp đồng vào tài khoản của các doanh nghiệp. Thay vì nhận tài sản như các hợp đồng đã ký thì Nhung vào TP Huế đến các doanh nghiệp rút tiền tiêu xài cá nhân.

Cũng theo ông Quang, bước đầu CSĐT xác định số tiền do ông Thế, bà Nhung chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng

Đài Trang
.
.
.