Bắt tạm giam 4 đối tượng gây ra vụ nổ súng, chém người ở tiệm cầm đồ

Thứ Năm, 01/08/2019, 16:14
Tân thừa nhân là kẻ chủ mưu cùng với con trai và đàn em gây ra vụ nổ súng, chém người tại tiệm cầm đồ ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Tân (SN 1973) và con trai là Lê Hữu Tiến (SN 1997), Nguyễn Long Nhân (SN 1997) và Châu Minh Thuấn (SN 1998, cùng ngụ thị xã Cai Lậy) điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, Tân có mâu thuẫn với anh Vũ Thanh Bình, chồng của chủ tiệm cầm đồ Lê Thúy (thị xã Cai Lậy). Chiều tối 19-7, Tân và con trai huy động hơn 10 người, mang theo súng, dao tự chế, bình gas đến tiệm cầm đồ. Tân nổ súng bắn vào tiệm cầm đồ, chỉ đạo đàn em ném 5 bình gas loại 12kg cùng lửa than nóng vào bên trong nhưng may mắn không gây nổ. 

Tân (áo đỏ) cùng nhóm đàn em gây ra vụ nổ súng, chém người. 

Tiến cầm dao đuổi chém, gây thương tích cho một người trong tiệm cầm đồ và cùng đồng bọn đập phá, gây hư hỏng nhiều tài sản.

Gây án xong, Tân và con trai cùng đồng bọn bỏ trốn. Cơ quan điều tra triệu tập nhiều đối tượng liên quan, bắt khẩn cấp Nhân và Thuấn. Tân và Tiến bỏ trốn đến ngày 24-7, mới ra đầu thú. 

Tân thừa nhận chủ mưu gây ra vụ nổ súng, chém người tại tiệm cầm đồ. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan và làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Như Anh
.
.
.