Khởi tố 3 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ Năm, 16/07/2020, 14:00
Mặc dù đang dịch COVID-19, song các đối tượng người Việt Nam đã tổ chức, môi giới đưa 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP Móng Cái. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã đưa 5 người này đi cách ly phòng chống dịch, đồng thời khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.


Ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Huynh, SN 1999; Hiên Văn Tuấn SN 1999, đều trú tại thôn 4, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà và Phùng Quyết Sinh, SN 1998, trú tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái về tội danh “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Hiên Văn Tuấn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn.

Vào hồi 4h30’ ngày 7/6, tại Trạm kiểm soát liên hợp Km15 thuộc xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ phát hiện N.X.T, SN 1999, trú tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái điều khiển xe máy BKS 14K1-17.001 chạy hướng Móng Cái - Hạ Long chở theo 1 người Trung Quốc là Wu Ding Fu, SN 1985 không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó, tổ công tác bàn giao cho Công an TP Móng Cái.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. 

Cụ thể, đầu tháng 5/2020, Hiên Văn Tuấn mở Công ty Shiper Móng Cái có địa chỉ tại K5-10 Nội thất Hùng Cường, thuộc khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái làm dịch vụ vận chuyển hàng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Mạnh Huynh

Tuấn thuê Phạm Mạnh Huynh và Phùng Quyết Sinh điều hành công ty. Khoảng 22h ngày 6/6, Tuấn gọi điện cho Huynh đi đón 6 người Trung Quốc để đưa qua trạm Km15 gồm: Wu Dinh Fu; Wu Dinh Long, SN 1996; Wu Ding Deng, SN 1993; Ruan Huai Chuang, SN 2000; Huang Shi Ning, SN 1996; Wu Chao, SN 1997, đều trú tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Khoảng 0h ngày 7/6, Huynh cùng Sinh đi xe máy đến đón 6 người trên tại khu vực xã Vạn Ninh, TP Móng Cái khi số người này vừa từ bè lên rồi chở về văn phòng công ty. Tại đây, Huynh và Sinh thuê thêm T và H chở số người Trung Quốc trên qua trạm Km15 với giá 150.000 đồng/người.

Khoảng 3h cùng ngày, Sinh, T, H điều khiển xe mô tô chở theo 3 người Trung Quốc xuất phát từ công ty đi về hướng trạm Km15. Tại đây, T đi đầu và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nên Sinh và H quay về văn phòng công ty.

Công an TP Móng Cái đã tiến hành điều tra, xác minh, bắt giữ thành công 5 người Trung Quốc còn lại và đưa đi cách ly y tế.

Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và bàn giao hồ sơ cho phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 12/6, Công an TP Móng Cái phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Mạnh Huynh và Phùng Quyết Sinh về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi làm việc của các đối tượng là Công ty Shiper Móng Cái có địa chỉ tại K5-10 Nội thất Hùng Cường, khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Do Hiên Văn Tuấn đã bỏ trốn trước đó nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Nguyễn Khánh
.
.
.