Khởi tố 3 đối tượng sử dụng xe máy gây rối trật tự công cộng trên đường phố

Thứ Sáu, 20/04/2018, 17:54
Các đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao ngược chiều quanh nhiều tuyến nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Chiều 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án  “gây rối trật tự công cộng” (GRTTCC), khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Trường An (còn gọi là Same Jae Lee), 24 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội về tội GRCCTT (An đang là bị cáo trong một vụ án GRCCTT khác, đang kháng cáo và được tại ngoại ); khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng: Nguyễn Thành Công, 19 tuổi, trú ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng và Lê Anh Tuấn, 18 tuổi, cũng trú ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cũng về hành vi GRTTCC. Còn 2 đối tượng Vũ Anh Phương (nữ) 16 tuổi,  trú ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng và Vũ Mạnh Hải, 15 tuổi, trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội (hai đối tượng này đang bị  áp dụng biện pháp tố tụng khác để phục vụ cho công tác điều tra vụ án).

Các đối tượng: An, Tuấn và Công

Vụ án được xác định: Đầu tháng 4-2018, xuất hiện một nhóm thanh, thiếu niên với hàng chục đối tượng sử dụng xe máy tụ tập tại nóc hầm Kim Liên - Đại Cồ Việt, sau đó điều khiển xe máy với tốc độ cao, chạy lạng lách trên đường gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông và chính bản thân các đối tượng này.

Các đối tượng chạy xe máy quanh nhiều tuyến đường như Lê Duẩn, Nguyễn Thượng Hiền, Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Quán Sứ, Hai Bà Trưng, quay sang đường Bà Triệu, chạy ngược chiều lên khu vưc bờ hồ Hoàn Kiếm, sang phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, khu vực vòi phun nước Bờ Hồ.

Do bị công an phát hiện các đối tượng này chia ra làm nhiều tốp nhỏ chạy trốn theo các hướng khác nhau. Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định 5 đối tượng nêu trên.

Đào Minh Khoa
.
.
.