Khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xe ôtô

Thứ Sáu, 22/01/2010, 15:23
Ngày 21/1, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Doãn Anh Đức (27 tuổi, trú tại 28A10, tập thể Yên Ngưu, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Tiến (26 tuổi, trú tại 29 tổ 1 khu Ga, Văn Điển) và Đinh Quang Hải (36 tuổi, trú tại tập thể Công ty Xây lắp số 7, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng khai nhận, do túng tiền cho những cuộc chơi, khoảng 12h30' ngày 24/12/2009, Đức rủ Nguyễn Ngọc Tiến, Đinh Quang Hải và hai đối tượng tên Cường, Dũng thuê xe ôtô để mang đi cầm cố lấy tiền.

Sau khi đi đặt 2 chiếc xe máy được 25 triệu đồng, Tiến và Dũng đã mang về đưa cho Đức để lấy tiền đặt cọc thuê xe ôtô. Nhưng cả nhóm không ai có bằng lái xe, nên Hải đã nhờ một người bạn tên Tùng mang bằng lái xe đến và đi cùng. Bọn chúng đã cùng nhau đến phường Trung Liệt (Đống Đa) thuê chiếc xe Kia Morning BKS 30S-6136 của anh Nguyễn Thế Thắng (35 tuổi) trong thời hạn 5 ngày, tiền thuê mỗi ngày 500 nghìn đồng.

Sau khi lấy được xe ra ngoài, Đức "trả công" cho Tùng hơn 1 triệu đồng, rồi mang xe vào cầm cố cho Bùi Đức Thanh (36 tuổi, trú tại khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) lấy 150 triệu đồng. Cầm tiền trong tay, Đức mang về trả nợ hết gần 50 triệu đồng, số tiền còn lại, chia cho đồng bọn mỗi người một ít

PV
.
.
.