Bắt hai đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin tại Bến xe Yên Nghĩa

Thứ Bảy, 19/08/2017, 08:50
Ngày 19-8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Khà A Khua và Khà A Páo, cùng trú tại ở bản Thung Mạn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, để tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Trước đó, khoảng 17h10 ngày 5-8, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an Quận Nam Từ Liêm phát hiện 2 đối tượng này vận chuyển trái phép chất ma túy theo tuyến xe khách Tây Bắc về bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông.

Tại thời  điểm kiểm tra, lực lượng trinh sát phát hiện bên trong chiếc balo bằng vải bò do Khà A Khua đang xách có 1 bọc cuốn bằng túi nilon màu đen nghi vấn, nên đã đưa cả hai đối tượng về trụ sở. 

Hai đối tượng Khà A Khua và Khà A Páo cùng số ma túy tang vật 

Tiến hành mở bọc nilon thì thấy bên trong có 20 bánh hình chữ nhật kích thước đều nhau (2,5x10x15)cm, bên ngoài bọc nilon màu xanh và các lớp giấy nến, trong cùng chứa chất bột màu trắng nghi vấn là ma túy.

Đấu tranh nóng, đối tượng Khà A Khua và Khà A Páo cùng khai nhận đó là ma túy mà Khua, Páo nhận vận chuyển cho một đối tượng từ Hang Kia (Hòa Bình) về Thái Nguyên tiêu thụ. 

Tổ công tác lập biên bản phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ, niêm phong, dẫn giải đối tượng, vật chứng về trụ sở làm rõ. Qua giám định đã cho kết quả 20 hộp tang vật trên chính là 20 bánh heroin, có tổng trọng lượng 7.048,260gr.

Tâm Minh
.
.
.