Khởi tố 2 đối tượng hành hung Công an tại chốt kiểm dịch

Thứ Tư, 15/04/2020, 10:24
Tài và Tình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam khởi tố vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 15/4, trao đổi với phóng viên CAND, Trung tá Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Tài (SN 1987, trú thôn 5, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) và Nguyễn Phúc Tình (SN 1986, trú thôn 5, xã Tiên Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Kết quả điều tra thể hiện, khoảng 20h45 ngày 11/4, Trần Phước Tài điều khiển xe mô tô BKS 43X4-6776 chở phía sau Nguyễn Phúc Tình chạy từ hướng xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức về hướng xã Tiên Sơn.

Khi cả hai đến chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 số 2 do UBND huyện Tiên Phước thành lập từ ngày 31/3 tại thôn 4, xã Tiên Sơn thì Trung úy Võ Tấn Phương, cán bộ Công an huyện Tiên Phước, thành viên chốt kiểm soát, ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu Tài và Tình xuống xe để kiểm tra thân nhiệt.

Lúc này, Tài dừng xe lại nhưng không cho Tình xuống xe. Sau 2 lần yêu cầu Tình xuống xe thì đối tượng này mới chấp hành  nhưng có nhiều lời lẽ xúc phạm đến các thành viên tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch.

Tài (trái) và Tình tại cơ quan Công an.

Sau đó, Trung úy Phương, đến phát khẩu trang y tế cho Tình nhưng đối tượng không đeo mà tiếp tục có lời lẽ thô tục xúc phạm các cán bộ làm nhiệm vụ, cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh Trung úy Phương. 

Trước tình hình đó, Trung úy Võ Tấn Phương tiến hành khống chế Tình. Thấy Tình bị khống chế, Tài xông vào dùng tay kẹp cổ Trung úy Phương. Tài và Tình sau đó được đưa đến bàn làm việc của chốt kiểm soát dịch để.

Tại đây, Tình tiếp tục chửi bới và dùng tay đánh vào đầu Thượng úy Châu Ngọc Phước, cán bộ Công an huyện Tiên Phước, chốt trưởng chốt kiểm soát dịch số 2, còn Tài chạy đến xe máy lấy máy cưa lốc, giật dây khởi động nổ máy, đe dọa các cán bộ của chốt kiểm soát nhưng máy cưa không nổ.

Trước sự manh động của Tài và Tình, các cán bộ tại chốt kiểm soát dịch đã cùng nhau khống chế 2 đối tượng, đồng thời báo cáo vụ việc cho Công an huyện Tiên Phước đến, đưa Tài và Tình về Công an huyện làm việc.

Được biết, từ ngày 5/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 3 vụ chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.
Ngọc Thi
.
.
.