10 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Thứ Ba, 20/04/2021, 08:08
Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra 2 vụ án gồm 10 đối tượng (có 2 đối tượng thực hiện liên tiếp 2 vụ) liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.


Theo Cơ quan ANĐT, ngày 5/3, Công an tỉnh Long An tiếp nhận hồ sơ vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" tại ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An do Đồn Biên phòng Sông Trăng chuyển giao. 

Trước đó, lúc 0h5' ngày 24/2, Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện 14 trường hợp đang dùng xuồng vượt biên giới sang Campuchia trái phép nên đã bắt giữ đưa về Đồn để làm việc.

Mở rộng điều tra, Đồn phát hiện và mời làm việc 3 đối tượng có hành vi tổ chức cho 14 người trên xuất cảnh trái phép qua biên giới gồm: Lê Thị Ánh (SN 1970, ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An); Đặng Văn Sá Mál; Nguyễn Văn Chúc (cùng SN 2003, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng).

Kết quả điều tra, 14 trường hợp trên đều thất nghiệp, đang muốn tìm việc làm nên qua mạng xã hội, họ được một trung tâm giới thiệu việc làm bên phía Campuchia nhận sẽ lo toàn bộ chi phí sang Campuchia và tìm công việc có thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng. Sau đó, 14 người này được một người tự xưng là người của trung tâm giới thiệu việc làm bên phía Campuchia hướng dẫn cho họ tập trung tại 1 khách sạn ở TP Hồ Chí Minh nghỉ lại để chờ sau đó có xe đưa đến huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thì Ánh, Sá Mál, Chúc sẽ đón và đưa họ đến biên giới để tổ chức vượt biên sang Campuchia.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can đối với Ánh, Sá Mál và Chúc về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Ngày 19/3, Cơ quan ANĐT tiếp nhận hồ sơ vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" xảy ra ngày 12/3, tại ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng do Đồn Biên phòng Sông Trăng chuyển giao.

Vụ việc được Tổ tuần tra bảo vệ biên giới gồm 3 lực lượng: Đồn Biên phòng Sông Trăng, Công an, Quân sự xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng phát hiện lúc 2h30'  ngày cùng ngày, tại ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền. Khi đó, đối tượng đang điều khiển xe môtô chạy chậm vừa quan sát về hướng khu vực bờ sông Cái Cỏ có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra đối tượng khai tên Trần Văn Nghĩa (SN 1985, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng).

Lực lượng phối hợp phát hiện trên bờ Nam sông Cái Cỏ có 6 balo, 1 túi xách và nhiều túi nilong, bên trong có chứa nhiều đồ dùng cá nhân, 9 giấy chứng minh nhân dân, 4 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 9 thẻ ngân hàng các loại, tất cả đều in chữ Trung Quốc.

Đối tượng Nghĩa khai nhận, cùng với một số người khác tham gia tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia hiện đang tìm cách đưa số hành lý của những người đã xuất cảnh trái phép đang tập kết bên bờ Nam sông Cái Cỏ để đưa sang Campuchia. Cũng trong khoảng thời gian trên, lực lượng Đồn Cảnh sát huyện TroPek đang tạm giữ 13 người Trung Quốc và được đưa đi cách ly ở khu cách ly trường THPT Xăm Đech Hun Xen-huyện Compung Tro Pek.

Qua lời khai của đối tượng Nghĩa, lực lượng chức năng mời làm việc 8 đối tượng có liên quan gồm: Lê Thị Ánh, Đặng Văn Sá Mál (đã tham gia vụ vừa kể trên), Nguyễn Trung Hiệp (SN 1997), Thái Văn Phố (SN 2000), Đặng Văn Khonl (SN 1989), Đặng Phương Anh (SN 1985, cùng ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng), Đặng Phương Em (SN 1987, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Lê Thành Tâm (SN 1994; ngụ  ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng).

Qua điều tra, các đối tượng trên tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. 9 đối tượng khai nhận, vào ngày 12/3 đã tổ chức cho 13 đối tượng người Trung Quốc từ ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Từ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trên về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

Rạng sáng 18/4, khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), Đồn Biên phòng Cầu Muống - Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã đã phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, qua sông biên giới  Sở Thượng.

Tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Hai người khai tên Lê Văn Khinh và Huỳnh Thị Sứ (quê quán tỉnh An Giang), là vợ chồng. Cả hai làm ruộng tại tỉnh Prây-Veng (Campuchia). Sáng 18-4, cả hai dùng xuồng máy chạy qua sông biên giới và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với lý do đi khám bệnh nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Cũng về hành vi trên, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phát hiện Nguyễn Tấn Sĩ (ngụ huyện Hồng Ngự) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua sông biên giới Sở Thượng. Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và đưa các trường hợp nêu trên cách ly theo quy định.(Văn Vĩnh)

T.Phượng
.
.
.