Khen thưởng Ban chuyên án phá thành công vụ mua bán trái phép 5 bánh heroin

Chủ Nhật, 31/12/2017, 17:22
Ngày 31-12 Lãnh đạo Công an tỉnh đã có mặt tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An động viên và khen thưởng Ban chuyên án và CBCS đã tham gia phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép 5 bánh heroin, 8 kg ma túy dạng đá và 400 viên MTTH.

Sau một thời gian mật phục nơi rừng sâu biên giới, vào một ngày cuối năm 2017, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện Quang Văn Ai, 41 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Anh, là đối tượng chính trong chuyên án mang theo ma túy số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam  đã xuất hiện tại khu vực xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.

Ngay trong đêm, kế hoạch phá chuyên án bắt quả tang đối tượng này được triển khai.

Hai cho con Ai cùng tang  vật ma túy và xe ô tô vận chuyển ma túy bị thu giữ.

Vào hồi 20h30 cùng ngày, khi đối tượng điều khiển xe ô tô BKS 38A-016.64 đến khu vực Dốc Bậm, xã Cẩm Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-7 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt) cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ Quang Văn Ai và Quang Văn Toàn (20 tuổi) cùng đi trên xe.

Tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin, 8 kg ma túy dạng đá và 400 viên ma túy tổng hợp được đối tượng dấu dưới gầm ghế xe ô tô.

Tại cơ quan điều tra Toàn khai là con ruột của Quang Văn Ai. Số ma túy trên được vận chuyển từ Lào vào Nghệ An qua đường tiểu ngạch huyện Kỳ Sơn để  đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đối tượng  Quang Văn Ai thừa nhận là người cầm đầu đường dây mua bán ma túy, bản thân đã có 1 tiền án, bị xử phạt 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Sáng 31- 12 lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã đến khen thưởng, tặng hoa chúc mừng Ban huyên án và các thành viên trong ban chuyên án.

Hữu Trọng
.
.
.