Kháng nghị huỷ án sơ thẩm vụ VN Pharma

Chủ Nhật, 24/09/2017, 09:55
Chiều 22-9, lãnh đạo VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã ký kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm mà TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên trước đó trong vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty CP VN Pharma. VKS cho rằng vụ án chưa được các cơ quan chức năng điều tra một cách toàn diện.

Ngoài ra, quá trình điều tra cũng như diễn biến phiên tòa, xét hỏi các bị cáo cho thấy có dấu hiệu vụ án bị lọt người, lọt tội.

Trước đó, sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, toà án đã có công văn báo cáo lãnh đạo TAND Tối cao về vụ việc. Sau đó, thực hiện chỉ đạo của VKSND Tối cao, lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh cũng đã có báo cáo về diễn biến, kết quả xét xử của vụ án tiêu cực tại VN Pharma.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận, sau khi tòa tuyên án, dư luận không đồng tình với tội danh và mức án mà tòa án đã tuyên vì cho rằng xử không đúng với tội danh của các bị cáo. Nhiều chuyên gia luật và dư luận còn cho rằng trong vụ án này còn có trách nhiệm của lãnh đạo Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế.

A. Huy
.
.
.