Khẩn trương điều tra vụ xe ô tô khách bị đập phá

Chủ Nhật, 17/06/2018, 16:34
Xe khách BK 14B-021.83, chạy tuyến Quảng Ninh-Thanh Hóa của gia đình anh Trương Quang Mười (trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) nhiều lần bị một nhóm đối tượng tấn công, đập phá

Ngày 17-6, lãnh đạo Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết ngay khi nhận đơn trình báo của bị hại về việc liên tục bị đối tượng đập, phá xe ô tô khách, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tích cực vào cuộc, khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó Công an TP Cẩm Phả nhận đơn trình báo của anh Trương Quang Mười (trú tại khu Nam Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) về việc liên tục trong 2 ngày (13 và 15-6), xe khách của gia đình anh bị một số đối tượng tấn công, đập phá. 

Cụ thể, vào lúc 5h40’ngày 15-6, xe khách BK 14B-021.83, chạy tuyến Quảng Ninh-Thanh Hóa của gia đình anh lưu thông hướng Cẩm Phả- Hạ Long, đến khu vực gần chùa Phả Thiên (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), tài xế cho xe dừng lại để ăn sáng thì có 2 đối tượng đi xe máy màu đỏ, không BKS, bất ngờ tiếp cận xe, rút hung khí đập vỡ đèn hậu bên trái xe, sau đó rồ ga bỏ chạy khiến lái xe, phụ xe không kịp phản ứng. 

Trước đó, khoảng 1h ngày 13-6, anh Mười đang ngủ chợt nghe một tiếng động lớn phía ngoài đường, anh chạy ra thì thấy kính xe ô tô bị vỡ. Qua Camera của gia đình ghi lại thấy có 5 thanh niên đi trên 3 xe máy cầm gạch ném thẳng vào kính. 

Theo anh Mười vụ việc trên khiến tài sản của gia đình thiệt hại ước khoảng 10 triệu đồng.

Được biết vào tháng 9 và 10-2017, quá trình hành trình vận chuyển khách từ Quảng Ninh đi Thanh Hóa và từ Thanh Hóa về Quảng Ninh, đoạn gần Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh và nhà máy nước Uông Bí, xe ô tô khách BKS 14B-016.20 của gia đình anh Mười cũng bị đối tượng dùng súng cao su bắn vỡ kính. 

Xe khách bị tấn công gây vỡ kính, vỡ đèn

Ngay khi vụ việc xảy ra, anh Mười đã trình báo Công an TP Uông Bí nhưng đến nay Công an TP Uông Bí vẫn chưa tìm ra thủ phạm gây ra vụ việc nêu trên.


Tuấn Hương
.
.
.