Mất tài sản hơn nửa tỷ đồng bởi bạn quen qua Facebook

Thứ Năm, 05/10/2017, 08:48
Thấy trên mạng Facebook của anh Thái Hưng có rao bán các bộ máy Bitcoin nên ngày 22-9, Hưng rủ Nghĩa và Tâm quay lại Tân An trộm các bộ máy Bitcoin, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 4-10, cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) cho biết, vừa bắt khẩn cấp Lê Đình Hưng (23 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Phạm Văn Nghĩa (22 tuổi, quê  Nam Định; tạm trú phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) và Nguyễn Anh Tâm (22 tuổi, ngụ ấp 4, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 11h ngày 23-9, nhận được tin báo của anh Phạm Thái Hưng (ngụ đường Huỳnh Văn Gấm, phường 2, TP Tân An, Long An) bị mất 10 bộ máy Bitcoin (máy đào tiền điện tử Bitcoin) và nhiều tài sản khác tại kho số 97B đường Châu Văn Giác, phường 2, TP Tân An, cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng xác định 3 đối tượng kể trên gây án.

Các đối tượng trong vụ án.

Sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng, cơ quan CSĐT đã khám xét, thu giữ tang vật của vụ án (gồm tất cả các tài sản trên) tại lầu 1, nhà bảo vệ của một doanh nghiệp (nơi Tâm làm việc, tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Công an còn thu giữ 1 ôtô hiệu Mitsubishi màu bạc BKS 60C-317.62; 1 xe môtô Wave RS và 1 cây kiềm cắt sắt là phương tiện, công cụ mà các đối tượng sử dụng trong quá trình trộm cắp tài sản.

Các đối tượng khai nhận, thấy trên mạng Facebook của anh Thái Hưng có rao bán các bộ máy Bitcoin nên ngày 17-9, Hưng rủ Nghĩa và Tâm đến xem. Đến ngày 22-9, Hưng rủ Nghĩa và Tâm quay lại Tân An trộm các bộ máy Bitcoin, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, Hưng thuê xe ôtô BKS 60C-317.62 chở Tâm và Nghĩa đến một quán cà phê ven QL1 – gần kho của anh Thái Hưng nằm chờ.

Đến khoảng 0h30’ ngày 23-9, Hưng cùng Tâm, Nghĩa đến kho của anh Thái Hưng ra tay. Tài sản trộm được, Tâm đem về nhà bảo vệ của công ty nơi Tâm làm việc (xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai) cất giấu cho đến ngày bị bắt. Cả ba khai nhận toàn bộ hành vi cùng nhau trộm cắp tài sản nêu trên với giá trị gần 600 triệu đồng.

Thúy Phượng
.
.
.