Khám phá nhanh 2 đường dây ma túy lớn liên tỉnh

Thứ Ba, 22/11/2016, 19:27
Chưa đầy hai tuần cuối tháng 10, liên tiếp 2 đường mua bán, vận chuyển ma tuý liên tỉnh với số lượng lớn từ  Sơn La- Hòa Bình- Hà Nội- Thái Nguyên- Hải Phòng đã được Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) triệt phá. Thu giữ quả tang tổng cộng 40 bánh heroin, 17.851 viên ma tuý tổng hợp, 5 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Đầu tháng 9-2016, qua công tác trinh sát, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được nguồn tin về đường dây “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” từ khu vực Mộc Châu, Sơn La về bến xe Mỹ Đình sau đó vận chuyển tiếp đi các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng tiêu thụ, trong đó một trong những mắt xích quan trọng của đường dây được xác định tên là The trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Tiếp tục xác minh, các trinh sát xác định đối tượng The sẽ vận chuyển ma túy bằng xe khách tuyến Tây Bắc về bến xe Mỹ Đình. Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo đội hình sự lập kế hoạch theo sát, bắt quả tang đối tượng.

Đúng 8h30 sáng 14-10, các trinh sát Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện The bắt xe khách cách bến xe Mộc Châu chừng 2km. Phán đoán khả năng đối tượng này sẽ “ôm” số lượng lớn ma túy theo xe khách về Hà Nội tiêu thụ, nên các trinh sát đã bám sát nhất cử nhất động của đối tượng.

Đối tượng Ngần Văn The bị bắt quả tang cùng 20 bánh beroin và 17.851 viên ma túy tổng hợp ngay khi vừa đặt chân xuống xe.

Trong quá trình di chuyển,  rất tinh quái đối tượng The đã đổi xe khách nhằm qua mặt lực lượng công an. Nắm được nguồn tin, CAQ Nam Từ Liêm đã phối hợp cùng Đội CSGT kiểm tra chiếc xe khách mà The đang ngồi khi chiếc xe này đang di chuyển trên tuyến Phạm Văn Đồng – Trần Quốc Hoàn ( quận Cầu Giấy, Hà Nội). 

Tại đây, ngay khi đối tượng The ôm hộp carton chứa ma túy định đặt chân xuống xe, lập tức bị các trinh sát áp sát, bắt giữ quả tang cùng toàn bộ số lượng lớn ma túy đang được đóng trong thùng carton. 

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được xác định chính xác là Nguyễn Đức The (tức Ngần Văn The), 41 tuổi, trú ở tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trước đó, The từng có 2 tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh beroin có trọng lượng, 6.779,41gam, 17.851 viên ma túy tổng hợp.

Song song với khám phá đường dây ma túy trên, khoảng cuối tháng 9-2016, CAQ Nam Từ Liêm cũng nắm đường thông tin về đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ khu vực Mai Châu, Hòa Bình về Hà Nội và lên Thái Nguyên. 

Tiến hành xác minh, thu thập tài liệu công an quận Nam Từ Liêm đã lập chuyên án đấu tranh. Đối tượng chính trong chuyên án này tên là Tráng A Trang, 38, trú ở Bản Xà Lĩnh, xã Bản Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Trang cùng 2 đối tượng nhiều lần vận chuyển ma túy giao cho một đối tượng tại một điểm trên Đại lộ Thăng Long, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 14h ngày 29-10, các trinh sát phát hiện đối tượng hiềm nghi Tráng A Trang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest theo đường quốc lộ 6 từ  Hòa Bình về Hà Nội. 

Sau đó, đối tượng này đánh xe theo hướng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, rồi tiếp tục chạy theo Đại lộ Thăng Long, (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), khi đến khu vực đường hầm chui Tây Mỗ, Trang đột ngột cho ô tô dừng lại, chuẩn bị giao ma túy cho một đối tượng tên Hùng.

Lúc này, lực lượng trinh sát Công an quận Nam Từ Liêm lập tức có mặt,  bắt giữ  quả tang Trang và Hùng cùng 20 bánh heroin tổng trọng lượng là 7.115,29 gam đang giấu trên xe.

Cả 2 đối tượng cùng toàn bộ số ma túy, 2 chiếc ô tô tang vật liên quan đến mua bán, vận chuyển ma túy  đã được đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, danh tính 2 đối tượng được xác định là Tráng A Trang, 37 tuổi, trú tại xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình và Ma Tuấn Hùng, 31 tuổi, trú tại tổ 1, Phú Xá, TP Thái Nguyên.

Qua đấu tranh, Trang khai cùng Sồng Thị Dớ, 40 tuổi, trú ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La mua số ma túy trên của một đối tượng người Lào tại khu vực biên giới thuộc địa bàn Lóong Luông với giá 150 triệu đồng/bánh mang về bán lại cho Ma Tuấn Hùng để vận chuyển về Thái Nguyên tiêu thụ.

Trước khi cả hai đối tượng tự lái ô tô xuất phát về Hà Nội, 2 đối tượng này đã thống nhất bàn bạc, hẹn thời gian, chọn địa điểm hầm cầu chui địa bàn Tây Mỗ để dừng xe chớp nhoáng giao dịch, hòng tránh tai mắt của lực lượng chức năng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ma Tuấn Hùng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 80 triệu đồng là tiền bẩn liên quan đến mua bán ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 9-2016 đến nay, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ giao dịch mua bán ma túy với tổng số 68 bánh heroin.

Hiện, tất cả các đối tượng trong 2 đường dây ma túy trên đã bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố , bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tâm Phạm
.
.
.