Cảnh sát khám nhà 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng bị khởi tố

Thứ Tư, 18/04/2018, 11:01
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.


9h sáng 18-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành lệnh khám xét nhà ông Trần Văn Minh tại đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Cùng thời điểm khám xét nhà ông Minh, ngôi nhà ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 trên đường Ba Đình, quận Hải Châu cũng đang bị khám xét.

Đại diện tổ dân phố nơi ông gia đình ông Chiến cư trú được Công an mời đến chứng kiến việc khám xét.

Công an quận Hải Châu được huy động bảo đảm an ninh trật tự bên ngoài ngôi nhà ông Minh và ông Chiến để việc khám xét diễn ra an toàn.

Trước đó, tối 17-4, hàng chục phóng viên cũng đã túc trực tại nhà ông Minh khi hay tin ông đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam vào chiều cùng ngày.

Ông Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên là chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011.

Ông Minh bị bắt về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ông Minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến

Bộ Công an đã khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Chiến về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoài Thu
.
.
.