Kết thúc phiên xét xử vụ lừa đảo bảo hiểm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Thứ Sáu, 18/10/2013, 12:10
Sau 10 ngày xét xử vụ án “Bùi Thị Thu Hằng và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trị giá trên 232 tỷ đồng, ngày 17/10/2013, Hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên các mức án thích đáng đối với 17 bị cáo tham gia vào đường dây lừa đảo quy mô lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại đất mỏ Quảng Ninh.

Cụ thể như sau:

Tuyên phạt chung thân đối với Bùi Thị Thu Hằng nhân vật chính trong vụ án này. Bị cáo Phạm Đăng Huy 13 năm tù giam;  hai bị cáo Mai Ngọc Liên (tức Duyên) và Trương Thị Vân Thu cùng chịu mức 12 năm; Phạm Thị Quỳnh, Phùng Thị Nhung và Bùi Thị Thùy Linh 9 năm; Lê Hải Yến, Hoàng Thị Dung và Bùi Thanh Hoa 7 năm; Phùng Huy Cường,  Phùng Hữu Đức Hùng; Nguyễn Thị Thanh Nhã 6 năm và Hoàng Thị Thu Hằng cùng chịu mức án 6 năm; Trương Tuấn Anh và Nguyễn Văn Hùng cùng chịu mức án 5 năm. Riêng bị cáo Phạm Vũ Công Thăng chịu 3 năm tù treo và 5 năm thử thách. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Trong quá trình làm thẩm vấn, đối chứng, tranh tụng trước tòa, HĐXX cũng đã kết luận việc các bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa, ngụy tạo vỏ bọc để thực hiện các hành vi lừa đảo gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential không có yếu tố liên quan trong vụ án lừa đảo nói trên

L.M.T.
.
.
.