Kết luận điều tra vụ “nhân viên Vietnam Airlines dọa có bom”

Thứ Năm, 05/05/2011, 15:49
Bị kỷ luật vì “bổ sung cho một nữ tiếp viên bay không đúng tuyến quy định”, Việt đã nhắn tin cho bà Hải và trực ban Trung tâm Khai thác Nội Bài để đe dọa có hành khách mang bom trên chuyến bay. Hành vi nhắn tin này đã gây thiệt hại hơn 213 triệu đồng...
>> "Sảy miệng trên máy bay" dễ ăn ngay án phạt

Ngày 4/5, Báo CAND được biết, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án Nguyễn Bằng Việt, đăng ký nhân khẩu thường trú tại ngõ 343 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, đồng thời đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Việt về tội "cản trở giao thông đường không".

Theo kết luận điều tra, ngày 9/11/2010, trực ban Trung tâm Khai thác Nội Bài, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và bà Phạm Thị Phương Hải, Trưởng đoàn tiếp viên của Tổng Công ty này nhận được tin nhắn với nội dung "Chuyen bay vn845 dc thong bao co hanh khach mang bom, de nghi kiem tra an ninh".

Sau khi nhận được tin nhắn, các biện pháp an ninh đã được áp dụng đối với chuyến bay VN845, tạm dừng khai thác để kiểm tra, xác định không có vật nghi vấn. Tuy nhiên, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vẫn quyết định thay tàu bay khác để vận chuyển hành khách. Hành vi nhắn tin này đã gây thiệt hại hơn 213 triệu đồng...

Cơ quan An ninh điều tra làm rõ người nhắn tin là Nguyễn Bằng Việt. Nguyên nhân được xác định vào tháng 10/2010, Phòng Kế hoạch điều độ - Đoàn tiếp viên phát hiện Nguyễn Bằng Việt có 7 lần bổ sung cho một nữ tiếp viên bay không đúng tuyến quy định. Nguyễn Bằng Việt cho rằng bà Phạm Thị Phương Hải chỉ đạo các cấp xem xét kỷ luật làm ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của mình nên đã mua sim điện thoại, cài đặt chế độ tự động chuyển các cuộc gọi đến số máy của bà Hải để nhắn tin nói xấu nhằm hạ uy tín bà Hải.

Đến ngày 8/11/2010, Phòng Kế hoạch điều độ đoàn tiếp viên tổ chức cuộc họp kiểm điểm vi phạm và đề nghị hình thức kỷ luật "khiển trách" đối với Việt. Do đó đến ngày 9/11/2010, khi biết có chuyến bay VN845, Việt đã nhắn tin cho bà Hải và trực ban Trung tâm Khai thác Nội Bài để đe dọa có hành khách mang bom trên chuyến bay.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Bằng Việt gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước, uy tín của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam nên phải xử lý trước pháp luật để giáo dục bị can và răn đe các đối tượng khác

Minh Khoa
.
.
.