“Kẹp ba” còn dám hành hung Cảnh sát

Thứ Ba, 22/01/2013, 04:58
Chở 2 người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nhưng khi bị Tổ tuần tra vũ trang Công an thị xã Thuận An yêu cầu dừng xe, gã “yêng hùng” mới 20 tuổi đâm thẳng xe vào một Cảnh sát rồi dừng xe đánh hai Cảnh sát để định “tẩu”.

Chiều 20/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết: Đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hoàng (20 tuổi, quê quán xóm Cuốc Xã, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, lúc 23h ngày 19/1, Tổ tuần tra vũ trang Công an thị xã Thuận An tuần tra trên tuyến đường ĐT 743 (KP2, phường An Phú) phát hiện một xe máy chở ba người (trong đó có 2 người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm) lưu thông với tốc độ cao.

Thấy vậy, đồng chí Hùng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, thì Hoàng điều khiển xe máy lao thẳng vào xe đồng chí Hùng làm đồng chí Hùng ngã xuống đường. Đồng chí Hùng kịp bật dậy thì Hoàng dừng xe, hung hăng dùng tay đánh vào mặt đồng chí Hùng gây thương tích rồi tiếp tục tháo chạy.

Khi đó, chiến sĩ Trần Minh Tuấn kịp chạy tới hỗ trợ đồng đội. Vừa bị anh Tuấn áp sát, Hoàng dùng nón bảo hiểm đánh vào người anh Tuấn. Không để đối tượng tẩu thoát, chiến sĩ Tuấn ép xe khiến Hoàng mất lái té xuống đường. Đối tượng vứt xe bỏ chạy bộ nhưng đã bị tổ tuần tra đuổi theo bắt giữ

X.M.
.
.
.