Kéo cáp điện, tiện thể lấy cầu chì

Thứ Năm, 23/11/2006, 13:47
Trong lúc "tác nghiệp" kéo cáp điện thoại, Toản và Vỹ phát hiện 2 tủ cáp đựng cầu chì chống sét điện thoại nên "quyết định" lấy 160 phiến cầu chì.

Ngày 19/11, Công an thị xã An Khê nhận tin báo của ông Bùi Thơi - Trưởng đài Bưu chính viễn thông thị xã An Khê, Gia Lai về việc bị mất cắp 160 cầu chì chống sét ở 2 tủ cáp điện thoại của Đài thị xã An Khê. Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã An Khê đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra làm rõ.

Qua công tác phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, các điều tra viên đã nắm được thông tin, trong thời gian xảy ra vụ án có 2 thanh niên đi trên một xe máy mang BKS 81FD-1049 xuất hiện ở địa bàn với nhiều dấu hiệu bất minh.

Truy tìm nguồn gốc chiếc xe máy trên, cơ quan điều tra đã làm rõ hai đối tượng liên quan là Hoàng Quốc Vỹ (22 tuổi) và Nguyễn Đức Toản (17 tuổi), cùng ở Võ Nhai, Thái Nguyên vào Gia Lai làm hợp đồng kéo cáp điện thoại.

Ngày 20/11, Công an thị xã An Khê đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Vỹ và Toản để điều tra làm rõ. Theo khai nhận ban đầu, trưa 18/11, Hoàng Quốc Vỹ và Nguyễn Đức Toản kéo cáp điện thoại theo hợp đồng ở địa bàn thị xã An Khê, Gia Lai đã phát hiện tại tổ 7, An Phú, An Khê, có 2 tủ cáp đựng cầu chì chống sét điện thoại nên dùng kìm bấm phá khóa lấy trộm 160 phiến cầu chì đem về cất giấu nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ. Ước tính, thiệt hại do Vỹ và Toản gây nên khoảng 35 triệu đồng.

Hành vi lấy cắp cầu chì chống sét của Hoàng Quốc Vỹ và Nguyễn Đức Toản không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình phương tiện an ninh quốc gia nên Công an thị xã An Khê làm thủ tục hồ sơ chuyển vụ án, cùng 2 bị can cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định của pháp luật

Ngọc Như
.
.
.