Kẻ thuê người vận chuyển 2kg ma túy sa lưới

Thứ Ba, 17/03/2020, 14:39
Khi biết người mình thuê vận chuyển chất ma túy từ Nghệ An vào Lâm Đồng tiêu thụ bị Công an bắt giữ, Trần Minh Tuệ lập tức bỏ trốn xuống TP Hồ Chí Minh nhưng bị Công an bắt giữ tại TP Vũng Tàu.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối tượng còn lại trong vụ án vận chuyển 2kg ma túy đá và 338 viên thuốc lắc từ Nghệ An vào Lâm Đồng tiêu thụ đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Vũng Tàu. Đối tượng là Trần Minh Tuệ (SN 1982, ngụ tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). 

Theo cơ quan điều tra, khi biết Hoàng Văn Nhân (SN 1993, trú tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Nghệ An), trên đường vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Lâm Đồng bị bắt đêm 1/3 tại QL27C (thuộc xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), Trần Minh Tuệ lập tức bỏ trốn xuống TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Trần Minh Tuệ

Tại đây, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn, gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy bắt của lực lượng Công an.

 Sau nhiều ngày ở tại TP Hồ Chí Minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đối tượng vừa di chuyển xuống TP Vũng Tàu nên tổ chức vây bắt, dẫn giải về Lâm Đồng phục vụ công tác điều tra.

Trần Minh Tuệ khai nhận đã thuê Hoàng Văn Nhân vận chuyển hơn 2kg ma túy cùng 338 viên thuốc lắc từ Nghệ An vào huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiêu thụ. Số ma túy này được đối tượng được mua từ một người tên Sơn. Tiền công Tuệ trả Nhân để vận chuyển số ma túy này là 15 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đấu tranh mở rộng. 

Khắc Lịch
.
.
.