Kẻ lừa đảo ôtô tự lái ra đầu thú

Thứ Sáu, 20/01/2012, 13:50
Quỳnh thuê 3 chiếc xe ôtô (loại 4 chỗ tự lái) của 3 cá nhân ở tỉnh Bắc Kạn, rồi đưa về Hà Nội cầm cố được 700 triệu đồng để trả tiền nợ lô đề và tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn. Sau 6 tháng sống chui lủi, Quỳnh đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội đầu thú.

Sáng 19/1, Hà Phương Quỳnh (trú tại tổ 6, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) là đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội đầu thú.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2011, Quỳnh thuê 3 chiếc xe ôtô (loại 4 chỗ tự lái) của 3 cá nhân ở tỉnh Bắc Kạn, rồi đưa về Hà Nội cầm cố được 700 triệu đồng để trả tiền nợ lô đề và tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn.

Quá hạn, không thấy Quỳnh trả xe, 3 bị hại đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn trình báo đề nghị giúp đỡ

Minh Khoa
.
.
.