Kẻ dùng dao lam sát hại lái xe ôm bị phạt 7 năm tù về tội giết người

Thứ Tư, 26/05/2010, 16:59
Ngày 25/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ giết người, cướp tài xảy ra trên địa bàn xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Bị cáo Khổng Văn Thắng, trú tại xã Trung Giã, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội giết người; 9 tháng tù về tội cướp tài sản. Mức án này đã được Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ với lý do khi gây án bị cáo đang ở tuổi vị thành niên.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Thắng không có nghề nghiệp. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên ngày 10/10/2009, Thắng chuẩn bị hung khí đi ra đường với ý định thuê người chạy xe ôm rồi lừa đến chỗ vắng để sát hại và cướp tài sản.

Tới quốc lộ 3, đoạn giáp ranh với xã Trung Giã, Thắng thấy anh Nguyễn Quốc Sử, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn đang đứng đón khách. Thắng bảo anh Sử chở về xã Trung Giã. Khi xe chạy đến đoạn đường vắng, Thắng lấy con dao lam mang theo cứa vào cổ anh Sử gây thương tích nặng. Nghe tiếng kêu cứu của anh Sử, Thắng không dám lấy xe như ý định ban đầu mà bỏ trốn.

Nhận được thông tin tố giác tội phạm của anh Sử, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt được Khổng Văn Thắng

Nguyễn Hưng
.
.
.