Kẻ cuồng dâm giết người lãnh án chung thân

Thứ Năm, 13/08/2015, 17:54
Sau gần 3 năm điều trị bắt buộc vì bệnh trầm cảm, ngày 13/8, Thái Hoàng Trọng (năm nay 30 tuổi, ngụ KV7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang), hung thủ trong vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản, xảy ra năm 2012, bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt chung thân.
Theo nội dung cáo trạng, lúc 22h ngày 12/2/2012, Trọng điều khiển xe mô tô BKS 95F1-014.05 chở Thái Minh Lực (23 tuổi, ngụ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) lên cầu vượt thuộc phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, thì thấy chị N.M.Q. (ngụ thị xã Ngã Bảy) đang cùng bạn trai ngồi nói chuyện trên cầu.

Thấy vắng người, Trọng rủ Lực hiếp dâm chị Q. và Lực đồng ý. Sau khi đánh bạn trai chị Q. bỏ chạy, Trọng và Lực bắt chị này lên xe mô tô, chở chị Q. về hướng Quản lộ Phụng Hiệp đi Sóc Trăng.

Hai kẻ cuồng dâm Trọng và Lực trước tòa.

Khi đến địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thấy đường vắng, hai tên “yêu râu xanh” đã thay phiên nhau giở trò đồi bại với chị Q. và lấy của nạn nhân một điện thoại di động.

Thỏa mãn dục vọng xong, tên Trọng đòi giết chết chị Q. nhưng Lực ngăn cản rồi cả hai chở nạn nhân đến gần nhà máy đường Phụng Hiệp (phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy) thì thả xuống.

Đến 22h ngày 21/2, sau khi đi nhậu về, Trọng tiếp tục chở Lực lên cầu vượt phường Hiệp Thành thì thấy có 3 đôi nam nữ đang ngồi tâm sự tại đây. Hai tên liền rủ nhau phạm tội như lần trước nhưng vì đông người nên không dám ra tay và chạy xe thẳng qua cầu.

Một lúc sau, Trọng chở Lực quay lại thấy trên cầu chỉ còn chị Lê Thị Thúy Quỳnh (22 tuổi, ngụ KV1, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy) và bạn trai đang nói chuyện. Trọng nhảy xuống đánh bạn trai của chị Quỳnh bỏ chạy rồi cả hai khống chế Quỳnh nhưng bị chống cự quyết liệt.

Chị Quỳnh leo ra ngoài lan can cầu kêu cứu nhưng Trọng không dừng lại mà đã tát rồi đẩy cô gái xuống sông. Sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể chị Quỳnh nổi trên sông Sóc Trăng (thuộc KV6, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy).

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt được Trọng và Lực sau vài ngày gây án. Tuy nhiên, sau khi gây án Trọng bị bệnh trầm cảm và bị áp dụng biện pháp điều trị bắt buộc đến cuối năm 2014 thì khỏi. Còn Lực đã bị TAND thị xã Ngã Bảy tuyên phạt 12 năm tù về hai tội “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Với hành vi đặc biệt nguy hiểm mà Trọng gây ra, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt y chung thân về tội “giết người”, 12 năm tù về tội “hiếp dâm” và 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là chung thân. Ngoài ra, Trọng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Quỳnh hơn 90 triệu đồng.

V.Đức - T.Phong
.
.
.