Kẻ chém người vì ghen tuông “sa lưới”

Thứ Tư, 20/02/2013, 18:25
Do anh Tin chọc ghẹo bạn gái của Cường, Cường chuẩn bị mã tấu rồi rủ đồng bọn đi tìm anh Tin “hỏi tội”…

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (tự “Đen”, 22 tuổi, quê An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là kẻ mà cơ quan Công an đã bắt giữ vào tối 19/2. Nạn nhân là anh Nguyễn Đăng Tin (25 tuổi, quê Quảng Nam). 

Trước đó, chiều 25/1, Cường chở bạn gái đi chơi tại khu hội chợ thuộc khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì anh Tin chọc ghẹo bạn gái của y. Lúc 20h30 ngày 26/1, Cường chuẩn bị sẵn một cây mã tấu dài khoảng 1 mét rồi rủ một đồng bọn khác tên Tính (chưa rõ lai lịch) đi tìm anh Tin để chém.

Khi đến trước khu hội chợ tối hôm trước thì chúng gặp anh Tin. Lập tức, bọn chúng chém tới tấp vào người anh Tin khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường

H.N.
.
.
.