Kẻ chém đứt lìa bàn tay người khác ở vũ trường đã sa lưới

Thứ Bảy, 04/06/2016, 09:32
Nguồn tin từ Công an TP Tuy Hòa chiều 3-6 cho biết, Nguyễn Nhất Nam, 24 tuổi, trú ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) – đối tượng bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội cố ý gây thương tích, đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực cầu Bà Di, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định). 

Cách đây hai tháng, vào đêm 7-4, Nguyễn Nhất Nam và Vũ Hoàng Anh Khoa, trú ở tổ 9, khu phố Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa rủ nhau đến vũ trường Maxim Club ở 17 Độc Lập, phường 7, TP Tuy Hòa để chơi. Tại đó Nam và Khoa đã lớn tiếng gây sự, rồi vung mã tấu chém đứt lìa bàn tay phải của anh Châu Thành Tiên, trú ở xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên).

Mới đây các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Bình Định đã vây bắt Nguyễn Nhất Nam khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực cầu Bà Di, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Trước đó Công an TP Tuy Hòa cũng đã truy bắt Vũ Hoàng Anh Khoa.

Được biết, Nguyễn Nhất Nam và Vũ Hoàng Anh Khoa đều là đối tượng hình sự. Nam đã từng bị đưa đi Cơ sở giáo dục A1 ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, còn Khoa từng đi tù về tội cố ý gây thương tích tại Trại giam Xuân Phước ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), thế nhưng khi tái hòa nhập cộng đồng, Nam và Khoa tiếp tục tụ tập băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Văn Lương
.
.
.