Lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc rồi bỏ trốn sang Lào

Thứ Năm, 09/02/2017, 09:57
Bị phát lệnh truy nã về tội buôn bán người, Khăm bỏ trốn sang Lào. Thấy “êm êm”, gã này "mò" về quê ăn Tết thì bị Cảnh sát bắt giữ...


Ngày 9-2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ Lữ Văn Khăm (29 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) theo quyết định truy nã đặc biệt. Lữ Văn Khăm chính là đối tượng trong vụ án mua bán người mà Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam khám phá vào tháng 9-2013.

Đối tượng Lữ Văn Khăm.

Theo hồ sơ, Khăm đã cùng Lương Thị Mằn (28 tuổi), Xên Văn Dần (30 tuổi), Cụt Văn Chơ (37 tuổi), Lương Thị Khuyên (25 tuổi), La Thị Tim (34 tuổi), Lữ Văn Chín (22 tuổi, cùng trú xã Chiêu Lưu) cấu kết nhau thành đường dây mua bán phụ nữ.

Với thủ đoạn tuyển người đi làm việc lương cao, chúng đã lừa các nạn nhân Pơ Loong Bha (35 tuổi) A Rất Thị Thuận (31 tuổi) A Toanh Nooi (25 tuổi, cùng trú xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam) bán sang Trung Quốc.

Sau khi khởi tố vụ án, các đối tượng Mằn, Dần, Chín... lần lượt bị Phòng PC45 bắt giữ, riêng Khăm bỏ trốn và bị công an Quảng Nam phát lệnh truy nã đặc biệt.

Trong thời gian trốn truy nã, Khăm sống nhiều nơi, rồi sang Lào làm việc cho các công ty khai thác gỗ. Tháng 1-2017, Khăm về quê ăn Tết Nguyên đán. Ngày 4-2-2017, Khăm bị lực lượng công an bắt giữ tại quê nhà. Hiện nay Khăm đã được di lý vào Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Phước Hiệp
.
.
.