Kẻ bị truy nã làm giả giấy tờ xe ô tô ra đầu thú

Thứ Sáu, 18/01/2019, 18:05
Làm giả giấy tờ xe ô tô rồi mang ra hiệu cầm đồ lừa gạt cầm cố, khi bị phát hiện thì bỏ trốn sang Campuchia. 

Biết Huân có thể làm giả giấy tờ, Nguyễn Đình Đệ (26 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, Thái Bình) đưa chứng minh thư để Huân làm giả toàn bộ giấy tờ xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corola BKS 14A-26182 mang tên Nguyễn Hoàng Tuấn nhưng dán ảnh của Đệ. 

Ngày 29-5-2018, Đệ và người hàng xóm là Nguyễn Quang Khánh đi xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corola BKS 14A-26182 đến một cửa hiệu cầm đồ thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long để cầm cố chiếc xe trên lấy 600 triệu đồng.

 Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hạ Long phối hợp với Công an phường Bãi Cháy đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức. 

Đào Quang Huân ra đầu thú tại Cơ quan điều tra 

Tiếp tục mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố Đào Quang Huân về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Sau nhiều ngày bỏ trốn sang Campuchia, Huân đã ra đầu thú.


Quang Khải
.
.
.