Kẻ bắn súng vào đầu cô gái tại Thuỷ Nguyên đã ra đầu thú

Thứ Năm, 01/06/2017, 19:59
Lê Văn Hiển, kẻ nổ súng vào đầu chị Bùi Thị Thu, đã đến Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đầu thú.

Chiều ngày 1-6, Công an TP Hải Phòng cho biết đối tượng nổ súng vào đầu chị Bùi Thị Thu, 24 tuổi, tại xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên ngày 28-5, (Báo CAND đã đưa tin) là Lê Văn Hiển, 27 tuổi, trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, đã đến Công an huyện Thuỷ Nguyên đầu thú.

Chị Thu đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự Hiển để đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng này.

Trước đó vào 7h30 ngày 28-5 tại nhà anh Bùi Thanh Phú, 34 tuổi, trú thôn 6, xã Cao Nhân, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Lê Văn Hiển đã dùng súng bắn chị Bùi Thị Thu, là em gái anh Bùi Thanh Phú, và đang ở cùng nhà với anh Phú trọng thương.

Đến chiều ngày 1-6, các Bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp cho biết sức khỏe chị Thu đã hồi phục tốt.

Sau khi gây án, Lê Văn Hiển đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thuỷ Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và các cơ quan chức năng đã xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, nhanh chóng xác định hung thủ, tổ chức truy bắt, đồng thời vận động gia đình Hiển kêu gọi con em mình ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Văn Thịnh
.
.
.