Huyện Bến Cầu (Tây Ninh): 2 ngày phá nhanh 3 vụ trộm

Thứ Ba, 04/04/2006, 14:55

9h ngày 2/4, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) bắt Phạm Văn Thân, 22 tuổi, ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, Bến Cầu về hành vi trộm xe môtô của anh Bùi Văn Tuấn, 29 tuổi, ở cùng địa phương với Thân.

19h ngày 1/4, biết anh Tuấn đi công chuyện về để xe và cả chìa khóa trước cửa nhà không có người trông coi, Thân vào trộm xe sau đó chạy sang casino trên đất Campuchia để cầm xe, nhưng do xe không có giấy tờ nên không cầm được. Hắn gửi vào bãi giữ xe của casino, khi vừa về đến nhà thì bị bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Thân khai nhận do ham mê đánh bạc nên lấy trộm xe của anh Tuấn bán lấy tiền đi đánh bạc.

Trước đó, sáng 1/4, Công an huyện Bến Cầu nhận tin báo tại nhà chị Trần Thị Kim Phượng, 43 tuổi, ngụ tại khu tập thể UBND huyện Bến Cầu bị mất trộm. Qua điều tra, Công an huyện đã bắt Trang Trường An, 17 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Bến Cầu. An khai nhận, do cần tiền để đánh bạc nên 0h sáng 1/4, An leo vào nhà chị Phượng, mở tủ lấy tiền.

Cùng ngày 1/4, gia đình anh Nguyễn Văn Lưu, 23 tuổi, ngụ ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, Bến Cầu đến trình báo về việc gia đình anh bị mất tài sản trị giá gần 50 triệu đồng. Qua xem xét hiện trường và nhiều nguồn tin, lực lượng Công an chú ý đến đối tượng Hồ Quốc Cường, 13 tuổi, ngụ cùng địa phương với anh Lưu. Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận do nghe lời rủ rê của Nguyễn Công Danh, 18 tuổi, ngụ khu phố I, thị trấn Bến Cầu, Cường đã vào nhà anh Lưu, dùng dao cạy tủ lấy tiền và vàng, sau đó chuyển giao cho Danh cất giữ. Cường khai trước đó đã cùng Nguyễn Thanh Nhàn (13 tuổi, ngụ ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận) trộm cắp tiền tại nhà anh Lưu chia nhau tiêu xài

Sông Ninh
.
.
.