Hung thủ giết người tại quán karaoke lãnh 18 năm tù

Thứ Tư, 16/10/2013, 13:23
Trong phiên xử phúc thẩm vào ngày 15/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo, tuyên phạt Phạm Minh Khoa (24 tuổi) 18 năm tù (sơ thẩm 20 năm) về tội “giết người”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, vào đêm 4/1/2012, sau khi uống bia và hát karaoke tại quán karaoke Bảy Hoàng nằm trên đường Trần Thanh Mai, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, anh Bùi Đình Hiếu, Lê Đức Sỹ cùng nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn. Sợ nhóm thanh niên đánh nhau, Nguyễn Tấn Ngọc (chủ quán) cùng 3 nhân viên trong đó có Phạm Minh Khoa vào can ngăn. Sau đó, anh Ngọc không cho nhóm này hát nữa mà yêu cầu tính tiền rồi đi về.

Sau khi nhìn thấy hóa đơn tính tiền khá nhiều, Hiếu không chịu trả tiền mà yêu cầu phải tính lại. Cho rằng nhóm của Hiếu cố tình quậy phá, Ngọc cùng 2 nhân viên trong quán lao vào đánh nhóm này, Khoa vớ lấy ly uống bia bằng thủy tinh đánh vào đầu của Hiếu và Sỹ. Hậu quả, anh Hiếu chết do chấn thương sọ não, anh Sỹ bị thương tích 3%

H.Anh
.
.
.