Sát hại người tình rồi "ẩn mình" trong rừng phòng hộ 2 tháng

Thứ Hai, 06/04/2020, 18:02
Qua 2 tháng 4 ngày lẩn trốn sau khi sát hại người tình, gã thanh niên đã sa lưới sáng nay (6/4) khi đang ẩn mình trong một khu rừng phòng hộ


Nguồn tin từ Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, sau hơn hai tháng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy lùng, sáng ngày 6/4, một mũi trinh sát hình sự đã vây bắt Trần Ngọc Hoàng (SN 1980) trú ở thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn khi hung thủ giết người đang lẩn trốn trong một khu rừng phòng hộ ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh.

Trước đó vào khoảng 16h chiều ngày 2/2, trong lúc chị Đỗ Thị Thu (SN 1972) trú ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước đang điều khiển xe máy chở đứa con gái 13 tuổi trên đường tỉnh lộ 636B qua địa phận thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, thì bị Trần Ngọc Hoàng chặn đường dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường và tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định và Công an huyện Tây Sơn truy theo dấu vết hung thủ và đã xác định kẻ giết người là Trần Ngọc Hoàng, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và truy nã đối tượng này trên toàn quốc theo diện đặc biệt nguy hiểm.

 Sau thời gian xác minh, các trinh sát hình sự phát hiện nơi Hoàng đang lẩn trốn và đã triển khai phương án vây bắt.

Được biết trước khi gây án, Trần Ngọc Hoàng làm nghề xây dựng còn chị Đỗ Thị Thu là phụ nữ đã ly hôn và đang làm chủ quán cà phê bình dân. Hai người có quan hệ tình cảm nhưng xảy ra bất hòa khiến cho gã thanh niên này ghen tức chặn đường sát hại người tình.


Phan Văn Lương
.
.
.