Hung thủ giết cha vợ lãnh án tử hình sau 13 năm trốn truy nã

Thứ Sáu, 13/01/2012, 17:21
Lê Văn Nhỏ (37 tuổi, ngụ Tiền Giang) đã bị TAND TP HCM tuyên án tử hình về tội giết bố vợ sau 13 năm lẩn trốn.

TAND TP HCM ngày 12/1 xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhỏ (37 tuổi, ngụ Tiền Giang) mức án tử hình về tội "giết người".

Năm 1996, Nhỏ và chị Đỗ Thị Gái sống chung với nhau như vợ chồng (có một con chung 15 tuổi) tại nhà cha mẹ vợ tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Chiều 6/1/1998, Nhỏ đi nhậu về đến nhà kêu vợ dọn cơm ăn nhưng do thấy Nhỏ đi nhậu, chị Gái bực bội kêu Nhỏ tự đi dọn cơm nguội mà ăn. Tức giận vợ, Nhỏ đập phá đồ đạc trong nhà, sau đó cầm dao rượt chém vợ. Thấy con bị chém, ông Đỗ Văn Xa (cha vợ) chạy qua can ngăn thì bị Nhỏ cầm dao chém làm ông Xa chết trên ruộng bắp cải gần nhà.

Sau khi gây án, Nhỏ trốn đi nhiều nơi sau đó quay về quê lấy vợ, sinh con đến giữa tháng 1/2011 thì bị bắt theo lệnh truy nã

H.A.
.
.
.