“Hung thần” vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Thứ Ba, 20/01/2015, 16:21
Ngày 20/1, tại khu vực ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Công an huyện Bến Cầu đã phát hiện xe tải BS 63C 04398 do Phạm Thanh Bình (SN 1983, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành Bình điều khiển) đi từ Campuchia vào Việt Nam lưu thông với tốc độ cao nên tổ chức kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện đối tượng vận chuyển 149 máy may các loại; 61 máy vắt sổ; 189 mô tơ máy may; 225 bàn để máy may; 420 chân máy và một số phụ kiện đi kèm khác. Tài xế đã không trình được hóa đơn chứng từ.

Tang vật bị bắt giữ.

Phạm Thanh Bình khai nhận, lúc 3h sáng 20/1, Bình đang ở nhà thì ông chủ xe điện thoại kêu lấy xe đi đến khu vực ấp Cây Me thuộc ấp Long Hưng, xã Long Thuận (huyện Bến Cầu) để chở phế liệu và cho số điện thoại để khi đến nơi Bình gọi người cần chở hàng. Bình điều khiển xe đến điểm hẹn rồi điện thoại cho chủ hàng tên Dương. Dương yêu cầu Bình chạy xe qua Campuchia chở hàng. Bình không biết là hàng mình chở là gì.

Công an huyện Bến Cầu tạm giữ số hàng trên và phối hợp cơ quan chức năng định giá số hàng trên trị giá 293.950.000 đồng.

Tuyết Nhung
.
.
.