Hỗn chiến vì mâu thuẫn trên Facebook

Chủ Nhật, 07/03/2021, 10:57
Do mâu thuân trên mạng xã hội Facebook giữa Phú với Phong, Trung đã rủ nhóm bạn bàn bạc thống nhất với nhau đi tìm Phú dẫn tới việc 11 người dính vào vòng lao lý.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Diệp Minh Hiền (SN 2000, trú Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) 6 năm tù; Ngô Văn Trung (SN 2000, trú Tổ 7 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Toàn (SN 2001, trú tổ 15 Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) 4 năm 6 tháng tù; Lê Đình Phong (SN 2003, trú tổ 14 Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Tùng (SN 2002, trú Thái Thông, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa), Lý Anh Kiệt (SN 2001, trú Thái Thông, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa), Mai Hoàng Bảo Ân (SN 2003, trú Thái Thông, Vĩnh Thái, Nha Trang), Nguyễn Tấn Hưng (SN 2002, trú tổ 7 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang), mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Đinh Viết Tài (SN 2003, trú Xuân Lạc 1, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 2 năm tù; Lê Thanh Bình (SN 2003, trú tổ 4 Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang), Nguyễn Quốc Việt (SN 2002, trú tổ 2 hẻm 51 Lương Định Của, Ngọc Hiệp, Nha Trang); Trần Huỳnh Bảo Nam (SN 2002, trú Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 20/2/2018, do mâu thuân trên mạng xã hội Facebook giữa Nguyễn Tấn Phú với Lê Đình Phong, Ngô Văn Trung đã rủ nhóm bạn gồm: Phong, Hưng, Bình, Việt, Ân, Giã Tôn Quý, Hiền, Tùng, Lê Tấn Lợi, Nam, Tài, Việt, Toàn, bàn bạc thống nhất với nhau đi tìm Phú để đánh.

Trước khi đi tìm Phú thì cả nhóm chuẩn bị hung khí gồm: 3 cây kiếm tự chế, 1 cây tông bắn cá, 1 cây 3 khúc, 1 khẩu súng nhựa và tập trung tại công viên hồ cá khu đô thị Vĩnh Điềm Trung.

Bị cáo Toàn, Tùng, Việt, Trung, Hiền, Tài, Phong, Bình, Ân, Quốc Việt, Hưng, Nam tại tòa.

Sau khi chuẩn bị xong thì cả nhóm phát hung khí cho nhau gồm: Ân, Hưng, Lợi mỗi người cầm 1 cây kiếm; Toàn cầm 1 cây tông bắn cá; Phong cầm 1 cây ba khúc; Tài cầm 1 cây súng nhựa và chia nhau đi trên 6 chiếc xe máy chạy từ hướng xã Vĩnh Thạnh về hướng xã Vĩnh Phương trên đường Lương Định Của.

Khi đến đoạn cây xăng Vĩnh Thạnh thì gặp Phú đang điều khiển xe máy chở Trần Thanh Giang ngồi giữa cầm 1 cây mác và Ngô Duy Mẫn. Thấy vậy, Hưng nói với cả nhóm: Nó kìa, nghe vậy cả nhóm quay xe lại đuổi theo. Xe của Phú ra đến đường 23/10 thuộc tổ 7, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp thì bị ngã.

Giang bật dậy bỏ chạy, còn Phú và Mẫn bị xe đè lên người nằm trên vỉa hè. Lúc này, nhóm của Trung xông đến, Hưng, Lợi, Ân cầm kiếm; Phong cầm cây ba khúc; Quý cầm mác do Giang bỏ chạy vứt lại đánh, chém vào người Mẫn, Phú; Hiền cầm 2 cục đá ném vào người Phú; Trung dùng 2 tay bê 1 cục bê tông (15x15cm) nhặt được bên đường đập từ trên xuống hướng vào đầu Phú nhưng không trúng.

Trung tiếp tục nhặt cục bê tông này thực hiện hành vi như lần trước đập trúng đầu Phú, Trung tiếp tục giật cây mác Quý đang cầm chém Phú. 

Sau đó cả nhóm lên xe bỏ đi. Phú và Mẫn được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Hậu quả Phú bị thương tật 16%.

Hoàng Phúc
.
.
.