Đột kích sòng bạc trên rừng cao su, tạm giữ 13 con bạc

Thứ Ba, 18/12/2018, 14:32
Bất ngờ "đánh úp" sòng bạc quy mô lớn lúc nửa đêm, Công an đã tóm gọn được 13 đối tượng, nhiều con bạc nhanh chân tẩu thoát...

Chiều 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tới (25 tuổi), Huỳnh Thanh Hiếu (38 tuổi), Trần Quốc Hương (21 tuổi), Đặng Ngọc Nga (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Mai (37 tuổi), Phan Lạc Giang Đông (42 tuổi), Lê Thanh Hiếu (36 tuổi), Lê Thị Kim Nhàn (41 tuổi), Hồ Thị Tuyền (42 tuổi), Nguyễn Văn Cu (49 tuổi), Lê Văn Mần (51 tuổi), Lê Thanh Tòng (29 tuổi) và Lê Thanh Yên (31 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, lúc 0h15’ ngày 17-12, Công an huyện Tân Biên bất ngờ đột kích chòi cao su thuộc ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên). Tại đây, Công an bắt quả tang hàng chục người đang tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm: 18 điện thoại di động, 16 xe máy, 12 hột xí ngầu, hơn 250 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan khác. 

Qua điều tra, Công an xác định, Mai Hữu Nghiệm (34 tuổi, ngụ huyện Tân Biên) cầm đầu sòng bạc trên. Từ cuối tháng 11-2018 đến nay, Nghiêm đứng ra tổ chức cho nhiều người ở các xã Tân Phong, Thạnh Bình, Mỏ Công tụ tập đến các vườn cao su ở xa khu dân cư để lắc tài xỉu ăn tiền. 

Hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ khoảng 13 giờ đến rạng sáng ngày hôm sau. Cứ sau 1 giờ đồng hồ, thay người làm cái và chung tiền xâu cho Nghiệm. 

Riêng ván bài nào nhà cái thắng thì chung cho Nghiệm 30%. Để thu hút con bạc, Nghiệm thuê Tới, Hiếu và 2 người khác (chưa rõ danh tính) làm nhiệm vụ cảnh giới với tiền công 300.000đ/người.

N.T
.
.
.