Hơn 20 học viên bỏ trốn chưa quay lại cơ sở cai nghiện

Thứ Ba, 26/11/2019, 15:19
Sau 6 ngày xảy ra sự việc 119 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng đã truy tìm, vận động 96 học viên quay trở lại.

Chiều 26-11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết: các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng cơ quan Công an truy tìm, vận động các học viên còn bỏ trốn bên ngoài quay lại cơ sở cai nghiện.

Sau 6 ngày xảy ra sự việc 119 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng đã truy tìm, vận động 96 học viên quay trở lại và còn 23 học viên bỏ trốn bên ngoài chưa quay lại cơ sở cai nghiện. Cơ quan điều tra đã phối hợp với Viện KSND điều tra tin tố giác tội phạm về việc một số học viên khi bỏ trốn đã lấy xe máy của người dân làm phương tiện di chuyển.

Lực lượng làm nhiệm vụ truy tìm các học viên bỏ trốn. 

Sự việc xảy ra vào ngày 20-11, khoảng 10 học viên trong khu quản lý của cơ sở cai nghiện đã đến cổng khu B thoát ra ngoài. Cán bộ quản lý ngăn cản, yêu cầu quay trở lại nhưng các học viên không đồng ý. 

Một số học viên viện lý do đòi gặp lãnh đạo cơ sở, sau đó 119 người đồng loạt mở cửa, đẩy cán bộ quản lý và bảo vệ, sau đó thoát ra ngoài. Ngay khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm, đưa các học viên quay trở lại cơ sở và đảm bảo an ninh trật tự.

Văn Vĩnh
.
.
.