Tích cực tìm kiếm vận động học viên cai nghiện bỏ trốn trở về trại

Thứ Sáu, 28/07/2017, 10:32
Sáng 28-7, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu – kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre xác nhận, có 39 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) đã trốn trại vào chiều trước đó.

Theo đó, vào lúc 14h00’, ngày 27 - 7, 39 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) đã lợi dụng sơ hở đạp đổ cổng, đồng loạt bỏ trốn. Các đối tượng chia làm nhiều nhóm nhỏ chạy về 3 xã: Tân Xuân, Bảo Thạnh, Mỹ Nhơn (huyện Ba Tri).

Nơi các học viên cai nghiện ma túy trốn trại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngay lập tức Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã huy động hàng trăm CBCS thuộc Công an tỉnh, Công an huyện Ba Tri và huyện Bình Đại, Công an tại cơ sở và lực lượng quân sự địa phương, tổ chức chốt chặn nhiều ngả, vận động gia đình có học viên trốn trại phối hợp, động viên các đối tượng quay lại cơ sở. Qua đó, lực lượng chức năng đã đưa được 28/39 học viên cai nghiện quay trở lại cơ sở.

Ngành chức năng tổ chức tìm kiếm, vận động các đối tượng quay lại cơ sở.

Trước đó, ngày 24 - 6, 50 học viên của cơ sở này cũng đã bỏ trốn. Đến nay, ngành chức năng địa phương đã tìm kiếm và vận động được 43/50 học viên quay trở lại.

Trần Lĩnh
.
.
.