Hoang tin bắt cóc để lấy tiền ăn tiêu

Thứ Bảy, 22/08/2009, 10:30
Do cần tiền ăn tiêu, H. (14 tuổi) đã cùng 2 đối tượng dàn dựng chuyện bị bắt cóc để lấy tiền của bố mẹ.

Chiều 21/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an Hà Nội cho biết vừa làm rõ vụ hoang tin bắt cóc của một cháu gái 14 tuổi nhằm lấy tiền của gia đình.

Trước đó, ngày 15/8, Phòng PC14 tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị N., ở Bình Minh, Thanh Oai về việc con gái là Đỗ Thị H., 14 tuổi, đã bỏ nhà đi từ ngày 12/8/2009, đến ngày 15/8 thì điện thoại báo về gia đình hiện cháu bị bắt cóc và yêu cầu gia đình phải chuyển 14 triệu đồng vào một tài khoản (cho sẵn) thì các đối tượng bắt cóc này mới thả cho về.

Qua điều tra, đến ngày 20/8, Phòng PC14 đã làm rõ không có chuyện cháu H. bị bắt cóc mà do cần tiền ăn tiêu, H. đã cùng một số đối tượng là Lưu Công Minh,20 tuổi; Quách Đình Vượng, 19 tuổi, đều ở Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình đã dàn dựng chuyện bị bắt cóc để lấy tiền của bố mẹ cháu H. 

Khai thác mở rộng, Phòng PC14 Công an Hà Nội còn làm rõ cháu H. đã nhiều lần bị Vũ Quang Thắng (18 tuổi), ở đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân có hành vi xâm hại.

Vụ án đang tiếp tục điều tra

Minh Khoa
.
.
.