Hoãn xử vụ nhân viên vũ trường giết người vì 5 nghìn đồng gửi xe

Thứ Năm, 27/07/2017, 15:10
Sáng 27-7, TAND TP Cần Thơ đã thông báo tạm hoãn phiên toà xét xử nhóm bị cáo gây ra vụ giết người tại bãi giữ xe của vũ trường V18 (Cần Thơ). Phiên toà được thông báo sẽ mở lại vào ngày 4-8 tới.

Theo cáo trạng, 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Hoàng Quốc Việt (23 tuổi), Huỳnh Mạnh Cường (21 tuổi), Phạm Duy (22 tuổi), Đoàn Trung Hiếu (26 tuổi), Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) bị truy tố về hành vi “Giết người”

Khuya 7-12-2016, anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai) cùng nhóm bạn đến vũ trường V18 chơi. Đến rạng sáng hôm sau, anh Sáng ra lấy xe về trước. Tại bãi giữ xe, anh Sáng xảy ra cự cãi với nhân viên giữ xe tên Đăng, vì số tiền 5.000 đồng giữ xe.

Các bị cáo tại phiên toà. 

Sau đó, nhóm của Đăng dồn nạn nhân vào góc tường, dùng gậy bóng chày kẹt cổ, cầm chai bia, tuýt sắt đánh nạn nhân bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, anh Sáng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 26-7, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và gia đình đã khắc phục cho bị hại hơn 150 triệu đồng. Gia đình anh Sáng yêu cầu, ngoài số tiền trên, các bị cáo phải bồi thường thêm 500 triệu đồng và cấp dưỡng cho con nạn nhân đến 18 tuổi.

Tuy nhiên, gia đình bị cáo không cung cấp được các giấy tờ, chứng từ cần thiết. Vì vậy, HĐXX đã thông báo tạm hoãn và phiên toà tiếp tục vào sáng 27-7. Tuy nhiên, tại phiên toà sáng, gia đình vẫn chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan nên toà thông báo tạm hoãn đến ngày 4-8. 

Văn Vĩnh
.
.
.