Hoãn phiên toà xét xử đường dây mại dâm cao cấp của ca sĩ Lâm Nhật Ánh

Thứ Sáu, 08/07/2005, 08:26

HĐXX TAND quận 3 Tp.HCM đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án đường dây mại dâm toàn nghệ sĩ, người mẫu do ca sĩ Lâm Nhật Ánh tổ chức.

Sáng 7/7, TAND quận 3, Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử ca sĩ Lâm Nhật Ánh (tức Trâm) về tội "Môi giới mại dâm". Vụ án này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, vì người tổ chức đường dây mại dâm này nguyên là một ca sĩ, và những người tham gia đều là người mẫu. Tuy nhiên, phiên toà đã làm thất vọng giới báo chí và công chúng.

Cũng như một vài vụ xét xử khác, phiên tòa được bố trí tại phòng C, trên lầu 2, rất hẹp. Vì thế nhiều phóng viên báo chí phải tác nghiệp từ bên ngoài hành lang. Hơn nữa, chủ tọa phiên tòa đã "lệnh" không cho chụp ảnh, ghi âm trong phòng xét xử và kể cả hành lang bên ngoài. Khi lấy lời khai nhân chứng là những người trong vụ án, chủ tọa đã cho "mời" hết phóng viên ra ngoài phòng xử và đóng cửa kính lại để xử kín, "tránh cho các nhân chứng tổn thương thêm một lần nữa"…

Theo cáo trạng của VKSND thì vào lúc 21h ngày 19/7/2004, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 6, quận 3 tiến hành kiểm tra Khách sạn Đại Hoàng Hà số 214-218 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, phát hiện Lâm Nhật Ánh; Trần Ngọc Tuyết Trinh; Trần Thị Hương Giang đang thực hiện hành vi mua bán dâm với 3 khách nam.

Tại Cơ quan điều tra, Lâm Nhật Ánh đã khai, bắt đầu thực hiện việc môi giới mại dâm từ đầu năm 2003. Mỗi khi có khách, ánh thỏa thuận giá cả, địa điểm, sau đó đùng điện thoại điều gái mại dâm tới khách sạn bán dâm. Nếu được 200 USD thì Ánh thu 50 USD, nếu 150 USD thì ánh thu 300 ngàn đồng. Lâm Nhật Ánh cũng xác nhận, đã môi giới cho Trần Ngọc Tuyết Trinh 7-8 lần; cho Trần Thị Hương Giang khoảng 10 lần…

Mặc dầu bị bắt quả tang, thế nhưng tại phiên tòa, Lâm Nhật Ánh đã trâng tráo phủ nhận tất cả những lời khai với Cơ quan điều tra, và cho rằng mình bị cán bộ điều tra ép cung.

Vị đại diện VKSND đã cho rằng: Việc môi giới mại dâm của Lâm Nhật Ánh là có vụ lợi. Hành vi của Ánh đã được thể hiện rất rõ ràng trong hồ sơ vụ án, dù thế nào thì bản chất của vụ án vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, do còn nhiều tình tiết phức tạp về mặt thủ tục tố tụng nên Hội đồng xét xử đã ra quyết định hoãn phiên toà, trả lại hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, phiên toà này vẫn còn những vấn đề được đặt ra như trường hợp Nguyễn Thị Tuyết xác nhận, từ tháng 6/2003 - 6/2004, thị có môi giới cho Giang bán dâm khoảng 6 lần, hưởng lợi 2,6 triệu đồng, hành vi này đã hội đủ dấu hiệu phạm tội môi giới mại dâm, nhưng vẫn chưa được cơ quan pháp luật xem xét xử lý về mặt hình sự.

Đối với những nhân vật tiếng tăm như Nguyễn Lê Uyên Thảo, Nguyễn Ngọc Ánh là có tham gia môi giới mại dâm, nhưng qua điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở xác định có hành vi môi giới mại dâm nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, có cơ sở xử lý sau.

Ca sỹ Hoàng Hiệp: Tôi biết, để thăng tiến và nổi tiếng, bất cứ ca sỹ nào cũng phải đánh đổi cái gì đó, nhưng nếu chúng tôi đánh đổi bằng sức lao động của mình thì nhiều người đã sẵn sàng đánh đổi thân xác, điều đó thật đáng lo ngại. Thực lòng là Hiệp chưa bao giờ nghe tên Lâm Nhật Ánh, nếu là ca sỹ thì phải lên sân khấu biểu diễn và ra đĩa, hay ít nhất cũng phải xuất hiện tại phòng trà chứ? Nếu như cô ấy phạm tội thì phải chịu hình phạt của pháp luật là công bằng thôi. Bất cứ ai làm nghề mại dâm cũng là phi đạo đức, làm ca sỹ mà làm những việc đó càng đáng lên án hơn vì họ là những thần tượng của giới trẻ.

Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương: Bố tôi nói rằng, hãy sống sao cho thiên hạ không gọi mình là "con này, con kia" như cái cách người ta nhìn về nghề "xướng ca vô loài", nên tôi cho rằng, đừng nghĩ mình là một nghệ sỹ thì bắt xã hội chiều chuộng mình, có thể làm những điều bất bình thường khác. Tôi thấy rất đáng trách và cần lên án nếu có những người mạo danh ca sỹ, người mẫu để đi làm gái gọi. Hay một số ca sỹ sau khi có scandal thì bỗng chốc nổi tiếng và cát xê cao vọt, nên hiện nay đã có những ca sỹ dám "bán thân" để được nổi tiếng. Lối sống đó khiến nhiều người thấy thật đáng sợ.

Diễn viên Minh Tiệp: Tôi cho rằng, hiện tượng một số nghệ sỹ trẻ vừa qua có lối sống sai lầm nên phải trả giá bằng những hình phạt của dư luận và pháp luật là chuyện đương nhiên, nếu xã hội vẫn còn có những quy tắc chung và pháp luật vẫn được giữ vững. Nếu ở trong giới sẽ hiểu là những hậu quả đó đều được báo trước bằng những việc làm nông cạn. Đừng trách dư luận khắt khe, các  nghệ sỹ hãy trách chính mình khi không chịu rèn luyện.

B. N. (thực hiện)

Thái Sơn
.
.
.