Hình phạt nghiêm cho kẻ chém người tình sau khi phóng hoả bất thành

Thứ Sáu, 14/04/2017, 15:54
Trong lúc thiếu kiểm soát, Tiến đổ xăng lên người tình và châm lửa đốt. Với hành vi này, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tiến 12 năm tù về tội giết người.

Trần Huy Tiến (52 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã có vợ con đàng hoàng. Nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống nên Tiến ra ngoài ở riêng và sống như vợ chồng với một phụ nữ đã có tuổi. Mâu thuẫn lại xảy ra trong cuộc sống chung với người tình. Trong lúc thiếu kiểm soát, Tiến đổ xăng lên người tình và châm lửa đốt. Ngày 14- 4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2010, Tiến quen biết chị Đàm (48 tuổi, trú tại quận Tây Hồ) và chung sống như vợ chồng. Ở với nhau được một thời gian, cả hai thường xảy ra tranh cãi về tiền bạc vì chị Đàm vay 60 triệu đồng của Tiến nhưng mãi mới trả được một nửa. Vì lý do này mà nhiều lần Tiến đuổi mẹ con chị Đàm ra khỏi nhà.

Đêm 20- 6- 2016, khi con gái của chị Đàm tắm, Tiến không cho cắm máy bơm nước và làm mọi cách để con gái của người tình không có nước tắm. Chị Đàm vừa thu dọn đồ đạc vừa lẩm bẩm “Đời thuở nào, con gái đang tắm bố dượng vào đổ nước mà không biết ngượng”.

Nghe người tình nói vậy, Tiến lên gác xép lấy can nhựa và xuống xe máy hút xăng.Nghe đứa con thứ hai hốt hoảng kêu lên: “Bố đang hút xăng ở xe máy ra can đấy mẹ”, chị Đàm nói: “Làm được cái gì, chỉ to mồm, thích chết thì cùng chết”. Hút xăng xong, Tiến chạy ra khóa cửa sau đó cầm can xăng đổ lên người tình và bật lửa. Do máy lửa hết ga nên Tiến không thực hiện được hành vi đốt người tình.

Bị cáo Tiến tại phiên xử.

Nghe người tình kêu cứu hàng xóm, Tiến vào bếp lấy con dao chém nhiều nhát vào người tình. Thấy chị Đàm gục ngã, Tiến cầm dao tự bổ vào đầu mình tự sát, nhưng được người dân khu vực và Công an phường đến phá cửa và đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả hai may mắn thoát chết.

Tại giai đoạn điều tra ban đầu về vụ án này, cơ quan Công an còn nhận được đơn tố cáo của con gái lớn chị Đàm với nội dung, trong thời gian sống chung dưới một mái nhà (từ tháng 6 đến tháng 10-2014), con gái lớn chị Đàm 4 lần bị cha dượng ép buộc quan hệ tình dục trái ý muốn nhưng đều không nói cho ai biết.

Vậy nhưng về sau, bị hại lại rút đơn tố cáo người tình của mẹ. Do đó, các cơ quan tố tụng chưa đủ căn cứ xử lý Tiến về hành vi hiếp dâm. Kết quả giám định cho thấy, chị Đàm bị tổn hại sức khỏe 23%.

Tại phiên xử, bị cáo Tiến thừa nhận hành vi châm lửa đốt người tình nhưng bất thành, sau đó dùng dao sát hại chị. Sau khi phân tích, đánh giá về hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tiến 12 năm tù về tội giết người.

Nguyễn Hưng
.
.
.