"Hiệp sĩ" đường phố phá vụ mua bán thuốc lắc

Thứ Năm, 10/11/2011, 16:39
Sau khi quan sát, chờ thời cơ đến, "hiệp sĩ" Tô Trí Dũng và đồng đội là Thạch Đạt nhanh chóng ập vào khống chế 2 đối tượng "lái buôn" hàng quốc cấm. Bị tấn công bất ngờ, 2 gã nọ trở tay không kịp nên ngoan ngoãn khuất phục.

Khoảng 5h sáng 8/11, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) cùng các đồng đội là Tô trí Dũng, Nguyễn Hồ Thế Lộc và Thạch Đạt khi tuần tra trên đường Lê Hồng Phong thuộc khu phố 8 (phường Phú Hòa) phát hiện 2 đối tượng đi xe Max đỏ BKS 59M1-11461 đang có biểu hiện mua bán thuốc lắc với 2 thanh niên bịt kín mặt.

Sau khi quan sát, điều nghiên, khi thời cơ đến, "hiệp sĩ" Tô Trí Dũng và đồng đội là Thạch Đạt nhanh chóng ập vào khống chế 2 đối tượng "lái buôn" hàng quốc cấm. Bị tấn công bất ngờ, 2 gã nọ trở tay không kịp nên ngoan ngoãn khuất phục.

Hai đối tượng Khoa, Thiện.

Cùng thời điểm trên, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Nguyễn Hồ Thế Lộc sau một hồi rượt đuổi đã khống chế 2 đối tượng mua "hàng độc". Trên đường dẫn giải về trụ ở Công an phường Phú Hòa, 2 trong 4 đối tượng ma mãnh phi tang gói thuốc lắc nhưng hành vi của chúng không thoát khỏi con mắt nhà nghề của các "hiệp sĩ".

Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng bán hàng khai tên Trần Vũ Đăng Khoa (24 tuổi, ngụ phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Xuân Thiện (24 tuổi, quê quán Long An, tạm trú tại 526 đường Vĩnh Viễn, phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Hiện các đối tượng đã được Công an phường Phú Hòa bàn giao đến Công an thị xã Thủ Dầu Một để thụ lý mở rộng điều tra theo thẩm quyền

T.D.
.
.
.