Hiệp sĩ đường phố bắt 2 đối tượng trộm cửa hàng

Thứ Ba, 23/11/2010, 19:22
Lợi dụng lúc nhân viên trong cửa hàng đang ngồi nghỉ trưa, 1 đối tượng đã khiêng một máy may và ra xe đồng bọn đang chờ định tẩu thoát. Đúng lúc này "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Minh Tiến và 2 đồng đội đã kịp thời xuất hiện, bắt quả tang 2 đối tượng ngay tại chỗ.

Khoảng 10h30' ngày 22/11 tại cửa hàng bán máy may của Công ty Thắng Lợi (số 74 đường Xuân Diệu, phường 4, quận 10), "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Minh Tiến cùng 2 đồng đội Nguyễn Trọng Nghĩa, Hồ Thanh Trường đang lưu thông tại địa bàn quận Tân Bình phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy hiệu Wave BKS 51F7-3470 có dấu hiệu khả nghi nên đeo bám theo sau.

Khi đến trước cửa hàng bán máy may của Công ty Thắng Lợi thì đối tượng ngồi sau xuống xe, lẻn vào cửa hàng. Lợi dụng lúc nhân viên trong cửa hàng đang ngồi nghỉ trưa, đối tượng này đã khiêng một máy may và ra xe đồng bọn đang chờ phía trước định tẩu thoát. Đúng lúc này "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Minh Tiến và 2 đồng đội đã kịp thời xuất hiện, bắt quả tang 2 đối tượng ngay tại chỗ.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận là Trần Thế Hạnh (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Tâm (40 tuổi, cùng ngụ quận 10). Hiện Công an phường 4, quận 10 đang lập hồ sơ xử lý…

Nghinh Phong
.
.
.